Indonesia, Ấn Độ ủng hộ xóa cơ chế đánh thuế hai lần

Nhằm cải thiện mối quan hệ song phương, Indonesia và Ấn Độ nhất trí xóa bỏ biện pháp đánh thuế 2 lần trong thương mại quốc tế.
Trong một nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương, các quan chứcIndonesia và Ấn Độ đã nhất trí xóa bỏ biện pháp đánh thuế hai lần trong hoạtđộng thương mại quốc tế.

Phát biểu ngày 27/7 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giaoIndonesia Marti Natalegawa, tuyên bố rằng quan hệ hợp tác giữa Indonesia và đốitác Ấn Độ mang lại lợi ích to lớn không chỉ cho người dân của hai nước mà còn cóý nghĩa tích cực đối với sự phát triển ở khu vực và toàn thế giới.

Hai bên nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vàonăm 2015. Trong khi đó, phía Ấn Độ cũng thể hiện sự sẵn sàng thúc đẩy các mốiquan hệ song phương lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Natalegawa tới New Delhi để tham dự kỳ họp thứ tư của Ủy ban Hỗnhợp Indonesia-Ấn Độ. Hai bên chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện, đặcbiệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.

Ngoài ra, tại kỳ họp, giới chức Ấn Độ và Indonesia cũng thảo luận về côngtác chuẩn bị cho "Hội nghị cấp cao Kỷ niệm sự hợp tác giữa Hiệp hội các quốc giaĐông Nam Á (ASEAN) và Ấn Độ" dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại New Delhi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Bỉ đạt 4,36 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt 3,05 tỷ USD, tương đương khoảng 80% tổng kim ngạch cả năm trước.