Indonesia bỏ hình thức bầu cử trực tiếp lãnh đạo địa phương

Quốc hội Indonesia đã bỏ phiếu thông qua luật bãi bỏ hình thức bầu cử trực tiếp các chức thị trưởng, tỉnh trưởng và người đứng đầu các huyện.
Indonesia bỏ hình thức bầu cử trực tiếp lãnh đạo địa phương ảnh 1Một cuộc bầu cử địa phương ở Indonesia. (Nguồn: PA)

Ngày 26/9, Quốc hội Indonesia đã bỏ phiếu thông qua luật bãi bỏ hình thức bầu cử trực tiếp các chức thị trưởng, tỉnh trưởng và người đứng đầu các huyện.

Sau hơn 10 giờ tranh cãi, dự luật được thông qua với 226 phiếu thuận và 135 phiếu chống. Theo đó, các hội đồng địa phương sẽ được trao quyền bổ nhiệm những người giữ các chức vụ trên.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống sắp mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono đã tuyên bố ủng hộ bầu cử trực tiếp và đề nghị các nghị sỹ trong đảng Dân chủ (DP) của ông bỏ phiếu chống dự luật bãi bỏ hình thức bầu cử này.

Các nghị sỹ DP đã rời khỏi phiên họp quốc hội ngày 26/9 để tẩy chay cuộc bỏ phiếu về dự luật này, sau khi các yêu cầu của đảng này không được đưa vào các điều khoản của dự luật.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joko Widodo, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/10 tới, cùng đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh của ông cho rằng việc Quốc hội thông qua dự luật nêu trên là “bước thụt lùi về dân chủ.”

Indonesia áp dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp bầu lãnh đạo địa phương từ năm 2005. Các đảng ủng hộ đối thủ của ông Widodo trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua - ông Prabowo Subianto - thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật bãi bỏ hình thức bầu cử này. Một số cuộc trưng cầu ý dân gần đây cho thấy 91% người dân Indonesia ủng hộ hình thức bỏ phiếu bầu trực tiếp.

Trong khi đó, phe ủng hộ bãi bỏ bầu cử trực tiếp cho rằng hình thức bầu cử này quá tốn kém và tạo điều kiện cho các ứng cử viên giàu có mua phiếu bầu để thắng cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục