Indonesia muốn dẫn đầu thế giới về sản xuất cacao

Indonesia đã đặt mục tiêu đạt năng suất cacao hàng năm 1,6 tấn/ha vào 2016 để trở thành nhà sản xuất cacao lớn nhất thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu đạt năng suất cacao hàng năm 1,6 tấn/ha vàonăm 2016 để vượt Cote d'Ivoire và Ghana, trở thành nhà sản xuất cacao lớn nhấtthế giới.

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 87 Hội đồng cacao Quốc tế, được tổ chức tạithủ phủ Denpasar của tỉnh đảo Bali, Indonesia, Bộ trưởng Nông nghiệp nước chủ nhà Suswono cho biết, để vươn lên từ vị trí thứ ba thế giới hiệnnay, sau hai quốc gia châu Phi nói trên, Chính phủ Indonesia vừa phát động chươngtrình thúc đẩy sản xuất gọi là “Phong trào cacao Quốc gia,” theo đó sẽ thay thếcác cây đã già cỗi bằng trồng mới với giống cây có những đặc tính ưu việt hơn vànăng suất cao hơn.

Việc trẻ hóa các diện tích cây cacao già cỗi đã được Indonesia thực hiện từnăm 2009. Năm 2012, Indonesia đã đạt sản lượng 833.310 tấn ca cao, tăng 17% sovới 712.231 tấn năm 2011, và dự kiến có thể nâng con số này lên 1 triệu tấn năm2013.

Để nâng cao sản lượng cacao, bên cạnh việc mở rộngdiện tích trồng, Indonesia sẽ chú trọng áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mớitrong việc cải tạo và nâng cao độ phì nhiêu của đất, cũng như tạo và nhân giốngcây cacao mới, bởi năng suất cacao hàng năm hiện nay của nước này mới đạtkhoảng 700-800 kg/ha, trong khi có tiềm năng đạt tới 1,5 tấn, caohơn so với mức tương ứng 1,4 tấn của Cote d'Ivoire - nhà sản xuất cacao số một thếgiới hiện nay.

Ông Suswono cho biết thêm rằng Chính phủ Indonesia đang áp dụng mức thuế nhập khẩu cacao 5% để tạo điềukiện cho các sản xuất và chế biến ca cao trong nước phát triển, tạo racác sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, và cũng sẽ áp dụng chính sách cấpchứng chỉ về cacao để khuyến khích sản xuất cacao “xanh” cho người tiêu dùng./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng

Các nhà đầu tư lo ngại rằng các chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây ra căng thẳng thương mại quốc tế và làm gia tăng sự biến động của thị trường.