Indonesia: Núi lửa Agung phun trào tạo cột tro bụi cao 2.000m

Các dữ liệu địa chấn đã ghi nhận một vụ phun trào của núi lửa Agung xảy ra ngày 4/4 trên hòn đảo Bali, tạo ra cột tro bụi cao tới 2.000m.
Indonesia: Núi lửa Agung phun trào tạo cột tro bụi cao 2.000m ảnh 1Núi Agung ở Indonesia phun trào. (Nguồn: Suar.id - Grid.ID)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, người đứng đầu văn phòng giảm nhẹ thảm họa thiên tai ở Bali, ông Made Rentin ngày 4/4 cho biết các dữ liệu địa chấn đã ghi nhận một vụ phun trào của núi lửa Agung xảy ra cùng ngày trên hòn đảo du lịch nổi tiếng này.

Vụ phun trào kéo dài trong 3 phút và 37 giây, tạo ra cột tro bụi cao tới 2.000m.

Từ trạm quan sát núi lửa Rendang ở Karangasem, có thể nghe rõ tiếng hoạt động của núi lửa. Văn phòng giảm nhẹ thảm họa thiên tai ở Bali đã phát mặt nạ miễn phí cho du khách tham quan tại đền thờ Besakih Hindu - một trong những điểm du lịch nổi tiếng trên đảo Bali, bị ảnh hưởng bởi khói bụi do núi lửa hoạt động. Chính quyền địa phương cũng duy trì trạng thái cảnh báo núi lửa ở cấp 3 và tuyên bố khu vực nguy hiểm trong bán kính 4km tính từ miệng núi lửa.

[Ba ngọn núi lửa tại Indonesia có dấu hiệu cùng ''thức giấc'']

Người dân sinh sống dọc theo bờ sông quanh núi lửa cũng được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng và cảnh giác trước nguy hiểm có thể phát sinh từ dung nham.

Tháng 6/2018, núi lửa Agung "thức giấc" đã khiến khoảng 300 chuyến bay bị hủy, với hơn 27.000 hành khách bị ảnh hưởng. Cuối tháng 11/2018, núi lửa Agung lại hoạt động mạnh, phun tro bụi cao tới 2.500m khiến sân bay quốc tế trên đảo Bali phải đóng cửa. Sự cố đã gây thiệt hại ước tính lên tới trên 660 triệu USD cho du lịch của hòn đảo thiên đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.