Indonesia sẽ triển khai tàu chiến đảm bảo an ninh cho hội nghị G20

Theo kế hoạch, Hải quân Indonesia sẽ bố trí vị trí cho các tàu nước ngoài thuộc các quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 cập bến, các tàu chiến của Indonesia sẽ có kế hoạch tuần tra liên tục.
Indonesia sẽ triển khai tàu chiến đảm bảo an ninh cho hội nghị G20 ảnh 1Hội nghị Bộ trưởng môi trường và khí hậu G20 ở Nusa Dua trên đảo Bali (Indonesia), ngày 31/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hải quân Indonesia thông báo sẽ chuẩn bị 12 tàu chiến sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại Bali vào tháng 11 tới.

Phát biểu trước báo giới ngày 27/9, Tham mưu trưởng Hải quân, Đô đốc Yudo Margono cũng cho biết hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trên biển đang được Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia, Tướng Andika Perkasa xem xét phê duyệt.

Theo kế hoạch này, Hải quân Indonesia sẽ bố trí vị trí cho các tàu nước ngoài thuộc các quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 cập bến. Các tàu chiến của Indonesia sẽ có kế hoạch tuần tra thường xuyên liên tục.

[Indonesia kêu gọi G20 thúc đẩy phục hồi kinh tế bao trùm]

G20 là nền tảng đa phương quy tụ 20 nền kinh tế lớn trên thế giới, đóng vai trò chiến lược trong việc đảm bảo tương lai của tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng toàn cầu.

Indonesia giữ chức Chủ tịch G20 năm 2022 với ba vấn đề ưu tiên gồm tăng cường kiến trúc y tế toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số, và chuyển đổi năng lượng.

Chuỗi các cuộc họp G20 trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Indonesia bắt đầu từ ngày 1/12/2021 và sẽ kết thúc bằng hội nghị thượng đỉnh tại Bali vào ngày 15-16/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục