Bộ trưởngNghiên cứu và Công nghệ Gusti Hatta cho biết chiếc UAV này do Cơ quan Đánh giá vàỨng dụng Quốc gia Indonesia (BPPT) phối hợp với Cục Nghiên cứu và Phát triểnthuộc Bộ Quốc phòng Indonesia thiết kế và chế tạo, nhằm phục vụ mục đích giámsát dân sự và quân sự.
Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro, saucuộc thử nghiệm này, Indonesia sẽ tiến hành chế tạo một phi đội UAV để trang bịcho Không quân Indonesia, đưa nước này trở thành một trong số ít các quốc giatrên thế giới tự chế tạo được UAV.
Ngoài chức năng giám sát, nhất là giám sátbiên giới trên biển, UAV cũng có thể được trang bị một số thiết bị nhằm thựchiện các nhiệm vụ quân sự khác như nâng cấp để có thể mang theo bom hay tên lửa.
Ông Purnomo Yusgiantoro nhấn mạnh việc phát triển UAV trang bị cho không quân là mộtphần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội và mục tiêu xây dựng sức mạnh phòngthủ quốc gia cần thiết tối thiểu vào năm 2025 của Indonesia.
Hiện BPPT và Cục Nghiên cứu và phát triển Bộ Quốc phòng Indonesia đã chế tạođược 12 mẫu UAV, thuộc các loại Sriti, Alap-Alap, Gagak, Pelatuk và Wulung.
Chiếc UAV bay thử nghiệm nói trên thuộc loại Wulung, được sơn màu xanh, kíchthước nhỏ với sải cánh khoảng 6 mét, cao 1,2 m và dài khoảng 4 mét, và có cácđặc điểm như những loại UAV khác trên thế giới, ngoại trừ tiếng ồn của động cơcòn lớn.
Mặc dù chuyến bay thử nghiệm đạt kết quả tốt, song các chuyên gia BPPT thừanhận rằng Indonesia vẫn còn tụt hậu so với các nước khác về phát triển AUV.
Theo chuyên gia của BPPT, ông Adrian Zulkifli, vào năm 2011, Mỹ chỉ có 11chiếc UAV khi tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố, song hiện đã có tới 7.500chiếc, được triển khai trong nhiều hoạt động quân sự của Mỹ ở nước ngoài.
CácUAV của Mỹ được điều khiển từ các căn cứ quân sự trong nước và có thể bay xatới Afghanistan, Iran và Pakistan.
Trong khi loại Wulung nói trên mới chỉ hoạtđộng liên tục được trong 4 giờ, với tầm bay 73 km, và các nhà chế tạo Indonesiađang cố gắng nâng tầm bay lên 300 km.
Hiện BPPT đã lập trình được phần mềm điềukhiển hoạt động, song động cơ và máy ảnh thám không của UAV vẫn còn phải nhập từnước ngoài./.