(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Hiện nay, thị trường chứng khoán ngày càng phát triển. Vì vậy mà một số cá nhân, pháp nhân thương mại lợi dụng để thực hiện những hành vi trái pháp luật, trong đó có hành vi thao túng thị trường chứng khoán./.
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Hiện nay, thị trường chứng khoán ngày càng phát triển. Vì vậy mà một số cá nhân, pháp nhân thương mại lợi dụng để thực hiện những hành vi trái pháp luật, trong đó có hành vi thao túng thị trường chứng khoán./.
Chốt phiên giao dịch ngày 20/1, VN-Index giảm 2,81 điểm xuống 1.893,78 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 1,07 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 37.051,6 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm do lo ngại về xung đột thương mại Mỹ-EU và các vấn đề kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến các chỉ số lớn như Nikkei, Shanghai.
Áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản và khối ngoại bán ròng mạnh khiến chỉ số VN-Index chưa thể bứt phá, tiếp tục dao động dưới mốc 1.900 điểm.
Tại Trung Quốc, chứng khoán mở cửa giảm, với chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải mất 0,7%, xuống 4.087,43 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,6%, xuống 26.401,75 điểm.
Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 19/1 khi giới đầu tư lo ngại nguy cơ chiến tranh thương mại quay trở lại sau các tuyên bố đe dọa áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chốt phiên giao dịch ngày 19/1, VN-Index tăng 17,46 điểm lên 1.896,59 điểm, tiến sát mốc tâm lý 1.900 điểm.; khối lượng giao dịch đạt hơn 1,16 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 37.555 tỷ đồng.
Kết thúc phiên sáng 19/1, VN-Index tăng nhẹ 1,63 điểm lên 1.880,76 điểm, HNX-Index tăng 3,12 điểm lên 255,4 điểm trong khi UPCOM-Index giảm 0,42 điểm xuống 126,64 điểm.
Theo giới phân tích thị trường chứng khoán tuần tới sẽ bám sát diễn biến của kỳ họp Đại hội Đảng và các số liệu vĩ mô đồng thời là phép thử quan trọng cho mốc 1.900 điểm của VN-Index.
Sự phân hóa giữa các nhóm ngành và áp lực chốt lời tại nhóm vốn hóa lớn cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và ưu tiên chiến lược chọn lọc cổ phiếu.
Chốt phiên sáng 16/1, VN-Index tăng 30,54 điểm lên 1.895,54 điểm; HNX-Index tăng 0,64 điểm, lên 253,8 điểm trong khi UPCOM-Index tăng 1,7 điểm, lên 127,78 điểm.
Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa ở mức 1.864,8 điểm sau khi giảm 29,64 điểm, HNX giảm 0,16 điểm và xuống mức 253,16 điểm. Trong khi, UpCoM-Index lại tăng với 1,19 điểm, lên mức 126,08 điểm.
Thông tin về khả năng bầu cử sớm ở Nhật Bản đẩy giá cổ phiếu tại Tokyo đi lên, kéo theo hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 14/1.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/1, VN-Index giảm 8,49 điểm xuống 1,898.44 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.900 điểm. Ngược lại, HNX-Index tăng 0,47 điểm lên 253.32 điểm.
Cuối phiên sáng 14/1, VN-Index dừng sát mốc tham chiếu tại 1.901,02 điểm; HNX-Index tăng nhẹ lên 253,29 điểm; thị trường vẫn nghiêng về bên mua với 408 mã tăng và 290 mã giảm.
Ông Pat Donlon, chuyên gia tại công ty ủy thác tài chính Fiduciary Trust Company, nhận định thị trường chứng khoán đang bị mất phương hướng trước các phát ngôn của Tổng thống Trump.
Nền kinh tế bước vào giai đoạn dịch chuyển từ tăng trưởng dựa vào tín dụng sang kỷ luật thực thi và VN-Index kịch bản tích cực nhất sẽ chinh phục mốc 2.120 điểm.
Trong phiên giao dịch sáng 13/1, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng vọt 1.600,71 điểm (3,08%) lên 53.540,60 điểm, đánh dấu lần đầu tiên vượt qua mốc 53.000 điểm trong lịch sử.
Việc chỉ số S&P 500 và Dow Jones xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới cho thấy giới đầu tư phần nào đã “bình tĩnh” trở lại trước những lo ngại xoay quanh nguy cơ điều tra hình sự Chủ tịch Fed.
Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận dòng tiền ào ạt chảy vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp nhóm này bứt phá mạnh, thậm chí nhiều mã tăng hết biên độ.
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thiết lập mức mới và dòng tiền trên thị trường chứng khoán có xu hướng chọn lọc hơn, đầu tư công nổi lên như trụ cột chính sách quan trọng, tạo lực đẩy cho thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 49.504,07 điểm; chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,7% lên 6.966,28 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,8%, đạt 23.671,35 điểm.
Thị trường Mỹ đầu năm 2026 chứng kiến đợt bùng nổ tài sản rủi ro, chỉ số S&P 500 và Russell 2000 tăng mạnh, phản ánh niềm tin vào nền kinh tế phục hồi.
Tuần giao dịch, VN-Index chính thức thiết lập đỉnh cao mới. Trong ngắn hạn, sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Nhà nước và dòng tiền nội mạnh mẽ đang tạo ra những cơ hội giao dịch sôi động.
Kết thúc phiên giao dịch 9/1, VN-Index tăng 12,34 điểm lên 1.867,9 điểm; khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,21 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 36.000 tỷ đồng.
VN-Index dao động quanh mốc tham chiếu với diễn biến phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành; trong đó, năng lượng và ngân hàng giữ nhịp thị trường...
Chốt phiên giao dịch ngày 8/1, chỉ số Dow Jones tăng 0,6% lên 49.266,11 điểm, Nasdaq giảm 0,4% xuống 23.480,02 điểm, S&P 500 đi ngang ở mức 6.921,46 điểm.
Quy mô vốn hóa cổ phiếu trên HOSE cuối năm 2025 tương đương hơn 72% GDP, chiếm trên 95% giá trị toàn thị trường, khẳng định vai trò trung tâm của HOSE trong hệ thống thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong phiên sáng 8/1, nhóm cổ phiếu trụ và dầu khí bứt phá mạnh, trong khi diễn biến chung của thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm ngành.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9% xuống 48.996,08 điểm, còn chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,3% xuống 6.920,93 điểm, sau khi cả hai chỉ số này vừa đạt đỉnh lịch sử trong phiên trước đó.
Chốt phiên giao dịch ngày 7/1, VN-Index tăng 45,31 điểm, lên 1.861,58 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng hơn 32.889,6 tỷ đồng.