Ngày 23/7, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết nước này đồng ý cho phép một đoàn chuyên gia kỹ thuật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến thăm trong những tuần tới để thảo luận về "một phương thức mới" trong quan hệ giữa IAEA và Tehran.
Trả lời phóng viên trong chuyến thăm New York, ông Gharibabadi nêu rõ phái đoàn IAEA sẽ đến Iran để thảo luận về phương thức trên, chứ không phải để đến thăm các cơ sở hạt nhân.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/6 tuyên bố Tehran đã tạm ngừng hợp tác với IAEA, cho rằng người đứng đầu cơ quan này có những hành động gây hại đến nước Cộng hòa Hồi giáo.
Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Pezeshkian với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Hôm 26/6, Quốc hội Iran thông qua dự luật đình chỉ hợp tác với cơ quan này./.
Iran khẳng định không từ bỏ chương trình làm giàu urani
Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran không thể từ bỏ chương trình làm giàu urani bất chấp thực tế là các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.