Iran thông qua luật thương mại tự do với Syria

Quốc hội Iran ngày 13/12 đã thông qua một dự luật về thỏa thuận thương mại tự do với Syria, đồng minh chủ chốt của Iran tại Trung Đông.
Theo AFP, Quốc hội Iran ngày 13/12 đã thông qua một dự luật về thỏa thuận thươngmại tự do với Syria, đồng minh chủ chốt của Iran tại Trung Đông, độngthái thể hiện sự ủng hộ đối với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assadđang chao đảo vì biểu tình và sức ép quốc tế.

Theo đài truyền hìnhIran, dự luật này tạo điều kiện cho thương mại tự do giữa Iran và Syriatrong vòng 5 năm tới. Cả hai nước này hiện đang hứng chịu các biện pháptrừng phạt của quốc tế nhằm vào nền kinh tế của họ.

Ông AllaedinBoroujerdi, Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc giathuộc Quốc hội Iran, khẳng định thỏa thuận được đề xuất này là "một phảnứng mạnh mẽ" đối với Mỹ và các đồng minh của nước này vốn "đang đầu tưhàng tỷ USD hòng thay đổi cấu trúc chính trị của Chính phủ Syria."

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria đưa tin các đồng chủ tịch củamột ủy ban hợp tác kinh tế song phương, gồm Bộ trưởng Phát triển đô thịIran Ali Nikzad và Bộ trưởng Kinh tế Syria Mohammed Nidal al-Shaar, đãgặp nhau ngày 13/12 tại Damascus. Phát biểu trên đường đến thủ đô của Syria,ông Ali Nikzad nhấn mạnh "Iran luôn sát cánh với Syria và vẫn giữ camkết phát triển mối quan hệ song phương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở hàng và tàu chở dầu ngoài khơi thành phố Fujairah, thuộc eo biển Hormuz ngày 25/2/2026. (Ảnh: AFP)

Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz

Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận

Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.