Iran từ chối cách tiếp cận theo kiểu 'cửa trên' của Mỹ trong đàm phán

Iran cho biết nước này từ chối đàm phán với Mỹ với cáo buộc Washington không có cách tiếp cận theo nguyên tắc ngoại giao và giao tiếp với Tehran theo kiểu “cửa trên.”

Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani ngày 12/2 tuyên bố nước này từ chối đàm phán với Mỹ với cáo buộc Washington không có cách tiếp cận theo nguyên tắc ngoại giao và giao tiếp với Tehran theo kiểu “cửa trên.”

Bà Mohajerani cho rằng: "Đàm phán là một chiến lược mà Iran luôn theo đuổi... Tuy nhiên, đàm phán có những điều kiện riêng. Đàm phán từ vị thế cửa trên không thể được gọi là đàm phán. Bạn không thể nói về đàm phán khi nói đến sức ép tối đa. Lý do chúng tôi nói không với các cuộc đàm phán này là vì phía bên kia (Mỹ) không hiểu ngôn ngữ đàm phán."

Trước đó, ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để tái áp các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép tối đa với Iran, song bày tỏ hy vọng rằng sẽ không cần dùng tới các lệnh trừng phạt này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một trường đại học ở Tehran, Iran bị trúng không kích của Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Qatar nâng cao vai trò trung gian trong đàm phán Mỹ-Iran

Qatar đang nổi lên như một mắt xích ngoại giao quan trọng trong tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, khi Doha tăng cường vai trò trung gian nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy đối thoại khu vực.