Iran tuyên bố lần đầu phóng thành công tên lửa dùng nhiên liệu rắn

Tướng Amirali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC, cho biết Iran sẽ sản xuất động cơ tên lửa nhẹ hơn cho các dự án hàng không vũ trụ trong tương lai.
Iran tuyên bố lần đầu phóng thành công tên lửa dùng nhiên liệu rắn ảnh 1Iran phóng tên lửa đẩy Simorgh tại một địa điểm chưa xác định ở Iran. (Ảnh: DPA)

Hãng thông tấn IRNA ngày 13/1 cho hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuần trước đã phóng một tên lửa mang vệ tinh dùng nhiên liệu rắn lên vũ trụ.

Tướng Amirali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC, cho biết vụ phóng thử đã thành công, đánh dấu lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa đẩy dùng nhiên liệu rắn thay vì nhiên liệu lỏng như thông thường.

Ông Hajizadeh còn cho biết thêm Iran sẽ sản xuất động cơ tên lửa nhẹ hơn cho các dự án hàng không vũ trụ trong tương lai.

[Iran bắn tên lửa đạn đạo tầm xa có thể diệt tàu chiến vào Ấn Độ Dương]

Các tên lửa đẩy mang vệ tinh thường sử dụng nhiên liệu lỏng và loại dùng nhiên liệu rắn có thể phù hợp với các bệ phóng di động, cho phép vận chuyển tới bất cứ địa điểm nào bằng đường bộ hoặc đường sắt.

Tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn thường được dùng cho các hệ thống tên lửa đạn đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục