Iran tuyên bố vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ là 'bước đầu tiên'

IRGC tuyên bố các vụ tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq là bước đầu tiên và Tehran sẽ không khoan dung các binh sỹ Mỹ.
Iran tuyên bố vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ là 'bước đầu tiên' ảnh 1Một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq trúng rocket phóng từ Iran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Reuters đưa tin Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/1 tuyên bố các vụ tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq là bước đầu tiên và Tehran sẽ không khoan dung các binh sỹ Mỹ.

Tin trên dẫn lời vị chỉ huy này nói: "Các vụ tấn công tên lửa hôm nay chỉ là bước đầu tiên, (Tổng thống Mỹ Donald Trump) nên tính đến việc rút các binh sỹ Mỹ ra khỏi khu vực này và đừng để họ nằm trong tầm ngắm của chúng tôi."

[Tổng thống Iran Rouhani cảnh báo các lợi ích của Mỹ đang bị đe dọa]

Trong diễn biến mới nhất khiến căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, Lầu Năm Góc xác nhận Iran ngày 7/1 đã bắn "hơn chục" tên lửa đạn đạo nhằm vào 2 căn cứ quân sự ở Ain Al-Asad và Erbil (Iraq), nơi các lực lượng Mỹ và liên quân đồn trú.

IRGC tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ tại Iraq là một phần chiến dịch trả thù của Iran đối với vụ sát hại Tướng Soleimani.

IRGC cảnh báo nhiều cuộc tấn công nữa có thể diễn ra. Đài truyền hình nhà nước Iran đã công bố đoạn video về vụ tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng quân sự Mỹ ở Iraq. Hiện chưa có báo cáo thương vong trong vụ này.   

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục