Iran và Nhóm P5+1 ấn định thời điểm nối lại đàm phán hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết vòng đàm phán hạt nhân kế tiếp giữa Tehran với Nhóm P5+1 sẽ được khởi động vào ngày 18/1 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.
Iran và Nhóm P5+1 ấn định thời điểm nối lại đàm phán hạt nhân ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của Iran Abbas Araghchi (giữa) . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, hãng tin chính thức IRNA dẫn lời trưởng đoàn đàm phán của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cho biết vòng đàm phán hạt nhân kế tiếp giữa Tehran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ được khởi động vào ngày 18/1 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo ông Araghchi, các cuộc đàm phán này sẽ được tổ chức ở cấp thứ trưởng ngoại giao và phái đoàn đàm phán của Iran sẽ tiến hành các cuộc thảo luận song phương với các phái đoàn của Nga và Mỹ vào ngày 15/1.

Theo kế hoạch, Iran và P5+1 sẽ nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận khung trước tháng 3/2015 và sau đó tiến hành thương thảo các điều khoản chi tiết của thỏa thuận trong vòng ba tháng còn lại trước hạn chót 1/7/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục