Iraq: Hội chợ Sách Quốc tế Baghdad tôn vinh văn hóa đọc

Khoảng 600 nhà xuất bản đến từ trong nước và 15 quốc gia trên thế giới tham dự Hội chợ Sách Quốc tế Baghdad lần thứ 24 diễn ra tại thủ đô Baghdad của Iraq.
Iraq: Hội chợ Sách Quốc tế Baghdad tôn vinh văn hóa đọc ảnh 1Khách tham quan Hội chợ Sách Quốc tế Baghdad, Iraq, ngày 19/9/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội chợ Sách Quốc tế Baghdad lần thứ 24 đang diễn ra tại thủ đô Baghdad của Iraq với sự tham gia của khoảng 600 nhà xuất bản đến từ trong nước và 15 quốc gia trên thế giới.

Đây là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng ở quốc gia Tây Nam Á nhằm tôn vinh văn hóa đọc.

Chia sẻ với báo giới ngày 19/9, Giám đốc Hội chợ Sách Quốc tế Baghdad, Ahmed al-Zaki, cho biết hội chợ đã khai mạc ngày 18/9 và thu hút lượng lớn người tham gia.

[Tìm hiểu về nét đẹp trong văn hóa đọc của người dân Hong Kong]

Trong khuôn khổ hội chợ năm nay diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật phong phú như giao lưu, ký tặng sách, hội thảo... với sự tham gia của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và chính trị.

Cũng theo ông Ahmed al-Zaki, ngày càng nhiều người mong muốn tìm hiểu văn hóa Arab và văn hóa quốc tế thông qua những trang sách.

Ông Basim al-Azawi, một khách tham quan hội chợ, cho rằng hội chợ sách là cơ hội để làm phong phú thêm đời sống văn hóa ở Iraq và khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ, xây dựng thói quen đọc sách.

Hội chợ Sách Quốc tế Baghdad lần thứ 24 dự kiến kéo dài đến hết ngày 27/9.

Ngoài các nhà xuất bản Iraq, sự kiện năm nay còn có sự tham gia của các nhà xuất bản quốc tế đến từ Iran, Liban, Ai Cập, Maroc, Syria, Jordan, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.