Theo AFP, ngày 11/4, Mỹ và Hội đồng Bảo an Liênhợp quốc đã kêu gọi Sudan và Nam Sudan phải ngừng ngay các cuộc giao tranh quabiên giới và quay trở lại bàn đàm phán.
Mỹ và Hội đồng Bảo an đồng thời yêu cầu Nam Sudan phải rútngay quân khỏi một thị trấn mà họ chiếm giữ của miền Bắc trong bối cảnh ngàycàng gia tăng những lo ngại về một cuộc chiến tranh tổng thể có thể xảy ra giữahai miền.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: "Mỹ hết sức lo ngại trướctình trạng thù địch ngày càng leo thang giữa hai nước Sudan. Cuộc phản công củaNam Sudan đã vượt quá mức tự vệ cần thiết."
Theo bà Nuland, hai bên cần phải chấm dứt ngay thù địch một cách vô điều kiện.Bà cũng kêu gọi các lực lượng của hai bên rút về biên giới của mình như đã đượcphân định trong thỏa thuận hòa bình năm 2005, theo đó chấm dứt hai thập kỷ chiếntranh giữa các lực lượng Nam và Bắc Sudan, đồng thời quay trở lại bàn thươnglượng.
Sau cuộc tham vấn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc xung đột Sudan, Đạisứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice nói với các phóng viên rằng Nam Sudan xácnhận họ đã chiếm giữ Heglig, một trị trấn dầu lửa chủ chốt nằm trong lãnh thổmiền Bắc Sudan mà cả hai bên đều đòi chủ quyền. Bà nói: "Đây là một diễn biếnhết sức nghiêm trọng trong bối cảnh bạo lực liên tiếp xảy ra trong vài tuầnqua."
Trước tình trạng các cuộc giao tranh lan rộng suốt dọc biên giới giữa hai nướcSudan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng đã kêu gọi Tổng thống NamSudan Salba Kiir triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo miền Bắc nhằmngăn chặn một cuộc chiến tranh.
Ông Ban Ki-moon cũng đã thảo luận với ông Salba Kiir, Phái viên của Khartoum tạiLiên hợp quốc, Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng Ethiopia về các biện pháp nhằm ngặnchặn không để những cuộc xô xát dẫn tới xung đột giữa hai nước./.
(Vietnam+)