Khai mạc giải bóng đá doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

VBCC Cup là một phần trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam, cho thấy sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt đang đầu tư và kinh doanh tại Campuchia.
Khai mạc giải bóng đá doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia ảnh 18 đội bóng là đại diện cho các doanh nghiệp trong VBCC.(Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020), Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức giải bóng đá VBCC Cup 2020 tại thủ đô Phnom Penh.

Khởi tranh từ ngày 3-12/9, giải đấu có sự góp mặt của 8 đội bóng là đại diện cho các doanh nghiệp trong VBCC gồm Ngân hàng MB, Công ty Openet, New City, Công ty Metfone (Viettel), Ngân hàng BIDC, Công ty Farax, Công ty xây dựng CBC và Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tại Campuchia (VSMEC). Đây cũng là sự kiện kỷ niệm 2 năm thành lập VBCC (8/2018-8/2020)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh nhấn mạnh VBCC Cup là một phần trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam, đồng thời cho thấy sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt đang đầu tư và kinh doanh tại quốc gia láng giềng.

Theo Đại sứ, VBCC Cup 2020 còn là lời khẳng định về sự nỗ lực và phát triển bền bỉ của các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Đại sứ nhấn mạnh: “Sức mạnh của một dân tộc thể hiện qua sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ và các mặt hàng. Vì vậy, thành công của các doanh nghiệp chính là sự đóng góp vào sức mạnh của quốc gia. Cộng đồng người Việt Nam tự hào về các doanh nghiệp của nước nhà đang hoạt động tại Campuchia”.

Được thành lập từ năm 2018 dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam, VBCC hiện có khoảng 50 doanh nghiệp thành viên với tổng vốn đầu tư tại thị trường Campuchia xấp xỉ 3 tỷ USD.

Ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển nền kinh tế của nước bạn trên các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, hàng không, nông nghiệp và y tế, VBCC cũng chú trọng tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao nhằm duy trì thường xuyên phong trào rèn luyện sức khỏe, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các doanh nghiệp thành viên với cộng đồng./.

Khai mạc giải bóng đá doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh phát biểu khai mạc giải đấu. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục