Khai mạc triển lãm “Tinh hoa mỹ thuật Đà Nẵng 2008-2018”

Chiều 18/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố tổ chức khai mạc Triển lãm “Tinh hoa mỹ thuật Đà Nẵng 2008-2018.”
Khai mạc triển lãm “Tinh hoa mỹ thuật Đà Nẵng 2008-2018” ảnh 1Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 18/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố tổ chức khai mạc Triển lãm “Tinh hoa mỹ thuật Đà Nẵng 2008-2018.”

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 40 tác phẩm phản ánh về cuộc sống, con người Đà Nẵng, cảnh đẹp về quê hương Việt Nam được sáng tác trên nhiều chất liệu như: Sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, acrylic, khắc mêca… với phong cách, bút pháp đa dạng, màu sắc uyển chuyển, độc đáo. Đây là các tác phẩm đã đoạt giải tại các cuộc triển lãm địa phương, khu vực và toàn quốc của 29 họa sĩ, nhà điêu khắc thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm 2008-2018.

Nhiều tác phẩm đặc sắc thu hút sự quan tâm của người xem như: Tác giả Đặng Thị Phượng đoạt giải A – Giải thưởng Mỹ thuật hàng năm 2018; tác phẩm Góc phố 1,2,3 bằng chất liệu in khắc gỗ của tác giả Trương Nguyễn Nguyên Kha đoạt giải A – Giải thưởng Mỹ thuật hàng năm 2017; tác phẩm Giấc mơ biển, chất liệu Sơn dầu; tác phẩm Khúc nhạc đồng quê, chất liệu Phù điêu gỗ, tác giả Nguyễn Quang đoạt giải A – Giải thưởng Mỹ thuật hàng năm 2016…

Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết các tác phẩm mang đến cho công chúng và du khách một cái nhìn tổng quan về quá trình lao động nghệ thuật, sự nỗ lực sáng tạo không ngừng của các họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố Đà Nẵng trong 10 năm qua. Mỗi tác phẩm với nội dung, ý tưởng, màu sắc, bút pháp riêng, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, sự sáng tạo, tìm tòi đầy trải nghiệm của mỗi tác giả; đồng thời, đáp ứng những tiêu chí về chất lượng nghệ thuật và đã được sự ghi nhận và đánh giá cao tại các kỳ triển lãm.

Triển lãm nhằm động viên, khuyến khích hoạt động sáng tác, hỗ trợ giới nghệ sĩ giới thiệu, quảng bá tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 8/1/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.