Khánh Hòa: Tai nạn lao động khi phá dỡ nhà khiến 2 người thương vong

Chiều 27/6, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra khi thi công tháo dỡ tường nhà trong hẻm nhỏ ở đường Tố Hữu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến 2 người thương vong.
Khánh Hòa: Tai nạn lao động khi phá dỡ nhà khiến 2 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ nhà sập khiến 2 người thương vong. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Chiều 27/6, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra khi thi công tháo dỡ tường nhà trong hẻm nhỏ ở đường Tố Hữu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến 2 người thương vong.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc các công nhân tiến hành đập tường tại khu vực trên, bức tường bất ngờ đổ sập đè trúng 2 người, người còn lại may mắn thoát ra và hô hoán, kêu cứu.

[TP Hồ Chí Minh: Sập tường khi đập dỡ nhà cũ, 1 người tử vong]

Đến 11 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa hai nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Do bị thương quá nặng nên một nạn nhân tên Đặng Lanh đã tử vong khi được tìm thấy. Người còn lại đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu từ Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, nạn nhân tên Trung được chuyển đến trung tâm trong tình trạng tỉnh táo; chẩn đoán bị đa chấn thương do tai nạn lao động. Hiện các bác sỹ vẫn đang tích cực cấp cứu, chữa trị cho người gặp nạn.

Các nạn nhân đều ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Công trình bị sập đã được thu hồi và nằm trong phạm vi quản lý của dự án Hà Quang 2.

Công ty Cổ phần bất động sản Hà Quang (chủ đầu tư dự án Hà Quang 2) thuê các đơn vị tháo dỡ và trong quá trình tháo dỡ thì xảy ra sự cố.

Hiện, các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục