Khánh thành Khu lưu niệm giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa

Ngày 18/5, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa - nhà khoa học lớn, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.
Khánh thành Khu lưu niệm giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa ảnh 1Các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh về các hoạt động của giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2013. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngày 18/5, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà khoa học lớn, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa là một nhà khoa học lớn, có đạo đức cách mạng trong sáng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng vững chắc cho khoa học Việt Nam hình thành và phát triển.

Giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông đã nêu tấm gương sáng về nghị lực, nhân cách, sự cống hiến hết mình trong chiến đấu, lao động, học tập và nghiên cứu khoa học.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tích cực tham gia xây dựng và hoàn thành Khu lưu niệm, thể hiện tấm lòng, sự tôn vinh, tri ân của Đảng bộ, quân và quân tỉnh Vĩnh Long cũng như cả nước đối với công lao to lớn của giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương, vượt mọi khó khăn, thử thách, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng Vĩnh Long ngày càng giàu, đẹp.

Tỉnh cần có kế hoạch để quản lý và phát huy hiệu quả công trình khu lưu niệm, để khu lưu niệm trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm say mê khoa học, tính sáng tạo, lòng yêu nước và tinh thần cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và là một địa chỉ tham quan, du lịch có ý nghĩa của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13/9/1913 tại làng Chánh Hiệp, quận Tam Bình, nay là xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) - một vùng đất giàu truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng.

Ông là một trong những vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, là nhà trí thức yêu nước, nhà khoa học lớn, có uy tín cao, đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp khoa học Việt Nam, đặc biệt là khoa học quân sự.

Khu lưu niệm giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa là công trình văn hóa có quy mô lớn, thể hiện tấm lòng mến phục, sự tôn vinh, tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đối với công lao, sự cống hiến của giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Khu lưu niệm giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa được thiết kế theo lối không gian mở, thoáng mát, nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn đảm bảo tính tôn nghiêm, phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc.

Khu lưu niệm có tổng diện tích hơn 16.000m2 với các hạng mục chính gồm nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, thư viện và trung tâm tích hợp dữ liệu về khoa học và công nghệ, phòng hội thảo, chiếu phim, sinh hoạt truyền thống, quảng trường, các hạng mục phụ trợ và cảnh quan với tổng mức đầu tư gần 51 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại khu lưu niệm, Bộ Khoa học và Công nghệ lần đầu tiên đầu tư xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu khoa học công nghệ, với tổng giá trị 2,6 tỷ đồng, gồm Cổng thông tin điện tử giới thiệu khu lưu niệm và tích hợp thư viện điện tử về thân thế, sự nghiệp và các công trình nghiên cứu của giáo sư, viện sỹ Trần Đại Nghĩa.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu khoa học công nghệ là nơi lưu trữ, quảng bá thông tin khoa học công nghệ, phục vụ khai thác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời phục vụ khách tham quan, nghiên cứu, tiếp cận thông tin khoa học công nghệ quốc gia và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).