Khó kiểm soát chất lượng hàng hóa trong thương mại điện tử

Đa số giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử đều không có hóa đơn, chứng từ và giấy kiểm duyệt về nguồn gốc mặt hàng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Thương mại điện tử hiện vẫn đang là "mảnh đất màu mỡ" cho nhiều đối tượng lợi dụng để kinh doanh các loại hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Đa số các giao dịch trên mạng không có hóa đơn, chứng từ và giấy kiểm duyệt về nguồn gốc các mặt hàng. Do vậy, thiệt hại không chỉ rơi vào các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng./.

(Vnews/Vietnam+)