Khoảng 23.000 lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài bị hồi hương

Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2397 hồi tháng 12/2017 đề nghị các nước thành viên hồi hương toàn bộ công dân Triều Tiên đang làm việc trong vùng lãnh thổ những nước này trước ngày 22/12.
Công nhân Triều Tiên làm việc tại một nhà máy ở thị trấn Sinuiju, Đông Bắc Triều Tiên gần biên giới với Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân Triều Tiên làm việc tại một nhà máy ở thị trấn Sinuiju, Đông Bắc Triều Tiên gần biên giới với Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, trang mạng của Ủy ban giám sát thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc ngày 12/12 cho biết khoảng 23.000 công nhân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài đã bị đưa về nước theo một nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2397 hồi tháng 12/2017 đề nghị các nước thành viên hồi hương toàn bộ công dân Triều Tiên đang làm việc trong vùng lãnh thổ những nước này trước ngày 22/12. Từ đó đến ngày 6/12 đã có 47 quốc gia đệ trình báo cáo thực thi các lệnh trừng phạt tạm thời lên hội đồng.

[Triều Tiên tăng tần suất các chuyến bay tới Nga để hồi hương công nhân]

Theo các báo cáo, khoảng 23.000 công nhân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài đã bị hồi hương, trong đó Nga chiếm nhiều nhất. Trong một báo cáo, Nga cho biết số công dân Triều Tiên làm việc có thị thực tại nước này đã giảm xuống còn 18.533 công nhân kể từ cuối năm 2017.

Kuwait báo cáo đã cho hồi hương 904 công nhân Triều Tiên, tương đương hơn 50% tổng số lao động Triều Tiên tại nước này. Qatar cũng đã hồi hương 2.500 công nhân Triều Tiên.

Trung Quốc, quốc gia có nhiều công dân Triều Tiên làm việc nhất, đã trình một báo cáo về việc thực thi các lệnh trừng phạt về vấn đề này song không tiết lộ con số cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục