Khởi tố 2 đối tượng vượt chốt kiểm soát, chống người thi hành công vụ

Dù biết rõ bản thân không được ra khỏi phường Đông Hải (Ninh Thuận), sau khi nhậu xong, 2 đối tượng vẫn cố tình vượt chốt kiểm dịch, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng.
Khởi tố 2 đối tượng vượt chốt kiểm soát, chống người thi hành công vụ ảnh 1(Ảnh minh họa. Thu Hiền/TTXVN)

Ngày 14/10, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đã khởi tố bị can hai đối tượng về tội “Chống người thi hành công vụ," được quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng đó là Tạ Ngọc Chính (sinh 2000, cư trú tại thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc) và Bùi Xuân Hiệu (sinh 1986, cư trú tại thôn Gò Đền, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải).

Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Thượng tá Hà Công Sơn cho hay qua công tác điều tra, vào ngày 10/10, tại khu phố 3, phường Đông Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm), sau khi nhậu xong, Tạ Ngọc Chính và Bùi Xuân Hiệu (là công nhân đang thi công bờ kè Đông Hải do Công ty Trường Thịnh Phát làm chủ thầu) đã bàn nhau và điều khiển xe môtô lao qua chốt kiểm dịch về nhà.

[Phạt tù đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch]

Mặc dù biết rõ bản thân không được ra khỏi phường Đông Hải (địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) thế nhưng hai đối tượng này vẫn cố tình vượt chốt kiểm dịch, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Khi vượt chốt, hai đối tượng đã điều khiển xe đâm trúng rào chắn làm rào đổ vào người anh Lê Anh Phú (cán bộ Công an phường Mỹ Hương đang làm nhiệm vụ trực chốt) gây ra thương tích ở vùng ngực của anh Phú.

Khi sự việc xảy ra, Công an phường Đông Hải đã lập biên bản, tạm giữ Tạ Ngọc Chính và Bùi Xuân Hiệu. Vào thời điểm trên, lực lượng công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cả hai đối tượng đều vi phạm quy định về sử dụng nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Hành vi vi phạm của Chính và Hiệu đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục