Khởi tố đối tượng giúp 2 phạm nhân trốn viện ẩn náu ở kho phế liệu

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vương, đối tượng đã che giấu hai tội phạm tại kho phế liệu của gia đình.

Ngày 2/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1985, trú tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội “che giấu tội phạm,” theo điều 389-Bộ luật Hình sự, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vương.

Trước đó, 2 đối tượng Phạm Minh Thành (sinh năm 1989, trú tại tổ 53, khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) phạm tội "trộm cắp tài sản" và "mua bán trái phép chất ma túy," bị Công an thành phố Hạ Long bắt khẩn cấp ngày 22/11/2017 và Hoàng Cao Cường (sinh năm 1988, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt khẩn cấp về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" ngày 30/8/2017, được giam để chữa bệnh tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh).

[Ninh Thuận: Bắt khẩn cấp đối tượng chém chết cả mẹ và bà nội]

Tại bệnh viện, đêm 11/1/2018, Cường và Thành đã phá khóa và bỏ trốn. Sau khi bị bắt giữ, 2 đối tượng Nguyễn Cao Cường và Hoàng Minh Thành đều khai nhận, trong quá trình lẩn trốn có đến nhà Nguyễn Văn Vương và nhờ đối tượng này giúp đỡ.

Tại thời điểm đó, Vương đã đưa Cường và Thành đến kho phế liệu của gia đình mình ở gần đó để ẩn náu.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần triệu tập Vương đến làm việc nhằm làm rõ hành vi che giấu tội phạm của đối tượng này và những người có liên quan, nhưng Vương luôn tìm cách lẩn trốn, vắng mặt tại địa phương.

Sau khi nắm được thông tin về đối tượng, Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Vương đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, Vương đã thừa nhận việc bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho Cường và Thành khi hai đối tượng lẩn trốn tại Thái Bình.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục