Không khí tấp nập tại chợ cá Yên Sở trước ngày ông Công ông Táo

Trước ngày 23 tháng Chạp, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ.

Chợ cá Yên Sở (Hà Nội) ngày hôm nay (3/2) tấp nập người đến mua, bán cá chép đỏ để phục vụ người dân cúng lễ ông Công, ông Táo.

Cá được các tiểu thương tại chợ nhập từ sáng sớm, sau đó bán lại cho những người mua khác. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng cá không được cao.

Giá của cá cũng tăng hơn so với năm ngoái, một số thương lái còn cho biết năm 2020 cá chỉ có giá từ 70-100 nghìn đồng/kg thì năm nay đã tăng đột biến đến gần 300 nghìn đồng/kg cá loại đẹp.

Cá chép tại chợ có rất nhiều chủng loại và kích cỡ, ví dụ như: chép Tam Dương, chép vàng chanh, chép đỏ ớt,…

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các tiểu thương đều chủ động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Ngoài ra, Ban quản lý của chợ kiểm tra, theo dõi gắt gao đầu nguồn vào của cá để đảm bảo an toàn trong bối cảnh Tết Nguyên đán sắp đến gần./.

(Vietnam+)