Khu tập thể Trung tâm Văn hóa An Giang bị hỏa hoạn thiêu rụi

Khu vực cháy nằm sát sông Long Xuyên, đối diện bên kia sông là Trung tâm hành chính tỉnh An Giang, Khu tập thể cao 2 tầng, xung quanh đều được vây kín bằng tôn, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy..
Khu tập thể Trung tâm Văn hóa An Giang bị hỏa hoạn thiêu rụi ảnh 1Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn. (Nguồn: Google Maps)

Khoảng 8 giờ 15 phút sáng 5/5, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như hoàn toàn Khu tập thể Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang) rộng gần 500m2 ở đường Nguyễn Thanh Sơn, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đám cháy với cột khói cao bao trùm và lan ra cả các khu nhà liền kề khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên (An Giang) khiến nhiều người hoảng sợ.

[Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại phố Hàng Ngang trong 20 phút]

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát tầng 1 của Khu tập thể Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang - đây vừa là chỗ tập luyện, chứa đạo cụ, trang phục biểu diễn, đồng thời là chỗ ở tập thể của khoảng 20 cán bộ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang.

Thời điểm xảy ra cháy, có khoảng 10 người có mặt tại hiện trường.

Khu vực cháy nằm sát sông Long Xuyên, đối diện bên kia sông là Trung tâm hành chính của tỉnh An Giang, Khu tập thể cao 2 tầng, xung quanh đều được vây kín bằng tôn, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến công tác chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, nhà ở gần khu vực cháy, cho biết vào khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, bà và nhiều người khác đang ngồi uống cà phê gần đó phát hiện khói đen bốc ra từ khu vực tầng 1 của Khu tập thể Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang; kèm sau đó là một tiếng nổ lớn.

Sau khi phát hiện cháy, mọi người tri hô và gọi điện thoại thông báo lực lượng cứu hỏa; đồng thời phụ giúp những người ở trong Khu tập thể vận chuyển một số đạo cụ biểu diễn ở khu vực tầng trệt của tòa nhà ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 xe tiếp nước, 2 máy bơm nước và hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng quân sự thành phố Long Xuyên, dân quân tự vệ của phường Bình Khánh và người dân tham gia chữa cháy.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Theo những người có mặt ở Khu tập thể khi đám cháy xảy ra, ngọn lửa xuất phát từ phòng tập múa rồi lan sang khu vực chứa đạo cụ, phục trang biểu diễn nằm ở tầng 1 của Khu tập thể Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hết phần lớn đạo cụ, phục trang biểu diễn Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang.

Tới 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục