Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa, Nam Bộ oi nóng

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Nam Bộ tăng nhiệt trở lại sau chuỗi ngày se lạnh. Ban đêm, Nam Bộ duy trì mức nhiệt thấp 24-27 độ C, ban ngày oi nóng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.
Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa, Nam Bộ oi nóng ảnh 1Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/12, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa do hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo.

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Nam Bộ tăng nhiệt trở lại sau chuỗi ngày se lạnh. Những ngày tới, khu vực duy trì mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm là 24-27 độ C, ban ngày oi nóng với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 11/12, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

[Miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ, rét về đêm và sáng, miền Nam se lạnh]

Dự báo các khu vực ngày và đêm 11/12: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục