LHQ phản đối Hàn Quốc tiếp quản quyền quản lý khu phi quân sự liên Triều
Liên hợp quốc đã lên tiếng phản đối dự luật nhằm trao cho Chính phủ Hàn Quốc quyền kiểm soát việc tiếp cận Khu phi quân sự (DMZ) cho các mục đích phi quân sự.
Liên hợp quốc đã lên tiếng phản đối dự luật nhằm trao cho Chính phủ Hàn Quốc quyền kiểm soát việc tiếp cận Khu phi quân sự (DMZ) cho các mục đích phi quân sự.
Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ không đề cập đến Triều Tiên và cũng không có bất kỳ ngôn ngữ nào tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cảm kích đối với các nhà lãnh đạo ASEAN khi ủng hộ Sáng kiến END của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm chấm dứt thù địch và thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên.
Bản sửa đổi gần đây đối với Đạo luật An toàn Hàng không của Hàn Quốc sẽ giúp chấm dứt hoạt động thả tờ rơi tuyên truyền qua biên giới vào Triều Tiên của các nhà hoạt động.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm nay, chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã cam kết nối lại đối thoại và hòa giải với Triều Tiên, đình chỉ việc phát loa tuyên truyền dọc biên giới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo lực lượng Không quân nước này sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới để thực thi "nhiệm vụ quan trọng mới."
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân và nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng này đối với năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Theo KCNA, luật này nhằm làm thay đổi diện mạo và môi trường của các thành phố để đáp ứng nhu cầu của thời đại và mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân.
Hàn Quốc ưu tiên giữ hòa bình bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, thúc đẩy đối thoại và hợp tác khu vực để đảm bảo an ninh ổn định.
Triều Tiên lên án thỏa thuận Mỹ-Hàn, cho rằng liên minh hai nước củng cố lập trường đối đầu Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng.
Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên để giảm căng thẳng và làm rõ Đường Ranh giới Quân sự, lần đầu sau 7 năm chờ đợi.
Iran và Triều Tiên đã lên tiếng phản hồi một số nội dung trong tuyên bố mới đây của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) liên quan đến vấn đề hạt nhân.
Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Nam Jung nhấn mạnh để có được một Bán đảo Triều Tiên hòa bình, Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ công nhận và tôn trọng chế độ của Triều Tiên.
Hàn Quốc cân nhắc điều chỉnh lịch tập trận chung với Mỹ nhằm tạo điều kiện cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra trong nửa đầu năm 2026, với mục tiêu thúc đẩy đàm phán và hợp tác liên Triều.
Cuba lên án các biện pháp cưỡng chế đơn phương mới do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Triều Tiên nhằm hạn chế quyền hợp pháp của nước này trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền.
Nhật Bản và Hàn Quốc vừa phát đi thông điệp bày tỏ mong muốn thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề tồn đọng trong quan hệ với Bình Nhưỡng.
Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên ngày 7/11 đã phóng tên lửa nghi là đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của nước này (Biển Nhật Bản).
Ngày 7/11, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra bờ biển phía Đông.
Phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin dẫn đầu đã đến Bình Nhưỡng hôm 5/11, trong bối cảnh Moskva và Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng.
Ông Kim Jong Un mới đây đã đến thăm trụ sở Quân đoàn 11 của Quân đội Triều Tiên, đồng thời bày tỏ "sự hài lòng" về khả năng sẵn sàng của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất trong quân đội nước này.
Các tên lửa hành trình, được cải tiến để phóng từ tàu chiến, đã được phóng theo phương thẳng đứng và bay hơn 7.800 giây dọc quỹ đạo định sẵn trên Hoàng Hải, đánh trúng mục tiêu.
Hàn Quốc-Mỹ chưa bàn thảo về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un như một nội dung trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh song phương.
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui, Tổng thống Nga Putin khẳng định quan hệ hợp tác giữa Nga-Triều Tiên tiếp tục được củng cố và phát triển theo đúng định hướng.
Seoul cho rằng Hội nghị cấp cao APEC là thời điểm tốt để Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un gặp gỡ, mở lại đối thoại trong bối cảnh hai bên thể hiện tín hiệu hòa dịu sau nhiều năm căng thẳng.
Ngoại trưởng Choe Son Hui sẽ thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus theo lời mời của Bộ Ngoại giao hai nước, song không nêu rõ thời gian cụ thể.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có bất kỳ kế hoạch nào gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên nhân chuyến công du đến Hàn Quốc hay không, ông Trump đáp: “Tôi sẵn sàng nếu ông ấy đề nghị."
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc mong muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau bên lề Hội nghị APEC, cho rằng đây là “thời điểm thực tế và phù hợp nhất."
Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 18 khai mạc ngày 22/10, đánh dấu sự trở lại của sự kiện điện ảnh lớn nhất Triều Tiên sau 6 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin 2 tên lửa siêu vượt âm được phóng từ Bình Nhưỡng, theo hướng Đông Bắc, đã đánh trúng mục tiêu định sẵn tại vùng cao nguyên Kwesang ở tỉnh Bắc Hamgyong.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Tokyo đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để thực hiện biện pháp cần thiết nhất, bao gồm chia sẻ thông tin theo thời gian thực về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
JCS đã phát đi thông báo lúc 8 giờ 20 phút sáng 22/10 (giờ địa phương), xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về loại tên lửa hay tầm bắn.
Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết các chuyến tham quan đặc biệt đến Panmunjeom sẽ bị tạm dừng trong tuần diễn ra Hội nghị APEC từ ngày 27/10-1/11.
Ngày 19/10, Seoul khẳng định sẽ duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Washington liên quan mọi khả năng đối thoại Mỹ-Triều trong chuyến đi tới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc.
Nhiều nguồn thạo tin cho biết các quan chức Mỹ đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên nhưng Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi gì về thông tin này.
Triều Tiên nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống và hợp tác chiến lược với Trung Quốc và Nga, thúc đẩy ổn định khu vực và hợp tác song phương.