Kim ngạch xuất khẩu của Cộng hòa Séc sang Việt Nam tăng gần 33%

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Séc năm 2018 đạt gần 1,172 tỷ USD, trong đó tổng kim ngạch hàng hóa của Séc xuất khẩu sang Việt Nam đạt trên 140,7 triệu USD, tăng 32,7% so với năm 2017.
Kim ngạch xuất khẩu của Cộng hòa Séc sang Việt Nam tăng gần 33% ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hương Hiền/TTXVN)

Phóng viên TTXVN thường trú tại Cộng hòa Séc dẫn thông tin theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Séc cho biết kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Séc năm 2018 đạt gần 1,172 tỷ USD, trong đó tổng kim ngạch hàng hóa của Séc xuất khẩu sang Việt Nam đạt trên 140,7 triệu USD, tăng 32,7% so với năm 2017, một dấu hiệu khả quan trong cán cân thương mại hai nước.

Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Séc đạt 1,12 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai nước năm 2018 tiếp tục tăng trưởng 12,9% so với cả năm 2017. Đây là mức tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước ổn định trên 10% liên tục từ năm 2015.

Năm 2018, sản phẩm của Cộng hòa Séc xuất khẩu sang Việt Nam đứng đầu là thiết bị ghi âm, ghi hình, âm thanh, màn hình TV với giá trị trên 64,7 triệu USD. Tiếp sau là thiết bị lò năng lượng, nồi hơi, dụng cụ cơ khí với giá trị hơn 23,3 triệu USD.

Các sản phẩm khác tập trung chủ yếu vào các ngành hàng thiết bị quang ảnh, điện ảnh, phẫu thuật, sản phẩm thủy tinh và pha lê, các sản phẩm nhựa, thiết bị quân sự, hạt giống, dược phẩm, cây thuốc, giống cây công nghiệp... đạt giá trị từ 2 triệu đến trên 8 triệu USD.

[Thúc đẩy tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc]

Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Cộng hòa Séc đứng đầu vẫn là những sản phẩm thiết bị điện tử nghe nhìn với giá trị kim ngạch trên 365,5 triệu USD; đứng thứ hai là giày dép và các sản phẩm thuộc nhóm này đạt 229,8 triệu USD.

Ngoài ra các sản phẩm thuộc ngành hàng cao su, hợp chất hóa học vô cơ, đồ da, phụ liệu ngành may, quần áo dệt kim, nồi hơi và thiết bị cơ khí, xe cơ giới và máy kéo, đồ gỗ nội thất... đạt kim ngạch từ 30 triệu USD đến trên 90 triệu USD.

Các loại sản phẩm thủy sản, nông sản thực phẩm, chè, càphê, cao su, thủ công mỹ nghệ, kim khí, nhựa và các sản phẩm bằng nhựa... đều đạt kim ngạch từ 5 đến trên 25 triệu USD.

Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hiện vẫn chưa xứng với tiềm năng kinh tế và nhu cầu thực tế của thị trường hai nước.

Việc tăng cường các đoàn giữa các ngành và địa phương nhằm tìm hiểu thị trường và hợp tác vùng miền sẽ tạo đà thúc đẩy xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước Cộng hòa Séc và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực dân dụng và công nghệ cao. Đặc biệt công nghệ sinh học và nano mà Việt Nam rất quan tâm lại là thế mạnh của Cộng hòa Séc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Cận Tết, cẩn trọng khi giá vàng biến động mạnh

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, "việc phân bổ vốn hợp lý, kiên nhẫn với mục tiêu dài hạn và tránh tâm lý đám đông vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn tài sản."

Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Kỳ vọng tương lai giàu mạnh và xanh hơn

Khánh Hòa có thể nắm bắt “cơ hội vàng” để đón đầu làn sóng đầu tư năng lượng sạch, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng trưởng hai con số.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh do lo ngại địa chính trị và chính sách Mỹ, đưa vàng gần mốc 5.600 USD/ounce, thiết lập đỉnh mới liên tiếp.