Kinh tế Mỹ trong quý cuối năm 2017 tăng trưởng vượt mong đợi

Kinh tế Mỹ phát triển đặc biệt nhanh trong giai đoạn cuối năm 2017 trong khi chỉ số tiêu dùng lên mức cao nhất trong ba năm và các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng sôi động hơn.
Kinh tế Mỹ trong quý cuối năm 2017 tăng trưởng vượt mong đợi ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này phát triển đặc biệt nhanh trong giai đoạn cuối năm 2017 trong khi chỉ số tiêu dùng lên mức cao nhất trong ba năm và các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng sôi động hơn.

Cụ thể, trong ba tháng cuối năm 2017, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 2,9%, cao hơn 0,4% so với ước tính trước đó của Bộ Thương mại Mỹ và cao hơn nhiều so với những dự đoán của giới chuyên gia. Kết quả này cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đã có 3 quý liên tiếp tăng trưởng GDP đạt mức xấp xỉ 3% như mục tiêu mà Tổng thống Trump đề ra.

Đây là lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng Bộ Thương mại Mỹ ước tính tăng trưởng GDP quý 4/2017 dựa trên những số liệu đầy đủ hơn. Tuy nhiên, ước tính lần này không tính tới những tác động của khoản cắt giảm thuế 1.500 tỷ USD mà giới chuyên gia dự đoán là sẽ giúp thúc đẩy GDP trong ngắn hạn.

[Chính sách cải cách thuế mới liệu có lợi nhiều cho kinh tế Mỹ?]

Trong khi đó, một báo cáo của Viện Kinh tế Oxford cho thấy chỉ số tiêu dùng quý cũng đang ở mức cao nhất trong vòng ba năm qua, đồng thời dự đoán các biện pháp cắt giảm thuế và tăng chi tiêu chính phủ sẽ giúp GDP tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2018.

Báo cáo tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn từ tháng 10-12/2018 được đánh giá như một "đòn bẩy" cho những chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump vốn đang bị phản đối mạnh mẽ ở cả trong và ngoài nước. Hiện chính quyền Mỹ cũng đang kỳ vọng tăng trưởng GDP đủ mạnh để bù vào khoản cắt giảm thuế mới công bố tháng 12 vừa qua, được cho là sẽ nới rộng thâm hụt ngân sách và chồng chất thêm nợ công.

Tuy nhiên, tính trung bình, tăng trưởng GDP cả năm 2017 ở mức 2,3%, tuy có cao hơn so với mức 1,5% của năm 2016 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 3% mà Tổng thống Trump đề ra và mức 2,9% của năm 2015.

Các nhà kinh tế học cũng lo ngại năng suất không được cải thiện cộng với bóng đen của một cuộc chiến thương mại bao trùm sẽ kìm hãm tốc độ tăng trưởng, đồng thời cảnh báo các biện pháp cắt giảm thuế sẽ có thể gây thêm nhiều phiền toái cho tình hình tài chính của quốc gia này.

Bất chấp báo cáo tăng trưởng khả quan, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục mất điểm trong ngày giao dịch 28/3. Chỉ số công nghiệp Dow John giảm 9,29 điểm (0,04%) xuống còn 23.848,42, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 7,62 điểm (0,29%) xuống còn 2.605,00. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 0,9% xuống 6.949,23 điểm do nhiều thông tin tiêu cực của các công ty Internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục