Có thể suy thoái nhẹ

Kinh tế Pháp có thể suy thoái nhẹ từ cuối năm 2012

BoF ngày 10/1 một lần nữa nhắc lại kinh tế Pháp rơi vào suy thoái kỹ thuật từ cuối năm 2012, với mức giảm 0,1% trong quý 4/2012.
Ngân hàng trung ương Pháp (BoF) ngày 10/1 một lần nữa nhắc lại đánh giá của họ rằng kinh tế Pháp đã rơi vào suy thoái kỹ thuật từ cuối năm 2012, với mức giảm 0,1% trong quý 4/2012, sau khi giảm tương tự trong quý trước đó.

Tuy nhiên, đánh giá của BoF lại khác so với tính toán của Cơ quan Thống kê quốc gia nước này (INSEE).

Theo INSEE, nền kinh tế lớn thứ hai trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vừa tránh khỏi suy thoái trong năm ngoái nhờ tăng trưởng khiêm tốn trở lại trong quý cuối năm.

Mặc dù đánh giá khác nhau như vậy, song các số liệu của cả BoF và INSEE đều cho thấy nước Pháp đang tiến sát tới bờ vực suy thoái và cần khẩn cấp thúc đẩy tăng trưởng để kích thích hoạt động sản xuất, giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng thuế để giảm thâm hụt công.

Sau khi lên nắm quyền hồi tháng 5/2012, trong mấy tháng gần đây, Chính phủ thuộc phe Xã hội của Pháp đã chú trọng hơn đến chính sách kinh tế; trong đó nhấn mạnh đến tính cần thiết phải nâng cao sức cạnh tranh của ngành công nghiệp Pháp, nhằm thúc đẩy xuất khẩu và điều chỉnh thâm hụt thương mại đang ở mức cao. Pháp đã đặt mục tiêu tăng trưởng 0,3% cho năm 2012 và khoảng 0,8% cho năm 2013.

BoF bảo lưu quan điểm rằng kinh tế Pháp đã rơi vào suy thoái nhẹ dựa theo báo cáo hàng tháng mới nhất trong tháng 12/2012 về hoạt động của lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ nước này. Trong khi đó, INSEE cho biết kinh tế Pháp đã tăng 0,1% trong quý 2 và nền kinh tế này có thể tăng trưởng âm 0,2% trong quý cuối năm ngoái.

Theo INSEE, tháng 11/2012, sản lượng công nghiệp Pháp đã tăng 0,5% so với tháng 10/2012 - thời điểm mà mức sản lượng này giảm tương ứng 0,6% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thuộc Ngân hàng BNP Paribas cho rằng mức tăng như vậy vẫn khá mong manh vì sản lượng công nghiệp tháng 11/2012 vẫn giảm gần 4,0% so với cùng kỳ năm 2011.

Cũng theo INSEE, giá tiêu dùng tại Pháp tháng 12/2012 đã tăng 0,3% so với tháng trước đó và và tăng 1,2% (trừ giá thuốc lá) so với cùng kỳ năm 2011, chủ yếu do giá dịch vụ cũng như các sản phẩm chế tạo tăng theo mùa, trong khi lạm phát thấp hơn mức trung bình 2,2% của cả Eurozone.

Số liệu này được các chuyên gia của BNP Paribas đánh giá là điểm tích cực đối với người tiêu dùng và tính cạnh tranh của kinh tế Pháp./.

Trang Nhung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục