Kon Tum: Làm rõ trách nhiệm việc tự ý lấy học bổng trả tiền phụ đạo

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum tổ chức dạy học phụ đạo, ôn thi tốt nghiệp cho học sinh trong trường. Tất cả các học sinh đều phải tham gia học và nộp tiền học phụ đạo cho nhà trường.

Liên quan đến việc Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum tự ý lấy học bổng của học sinh dân tộc nội trú để trả tiền dạy phụ đạo, Ủy ban Nhân dân Kon Tum đã có văn bản số 1553/UBND-TD về xử lý vụ việc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của ông Lý Thế Quyền, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trong quá trình quản lý, điều hành; trách nhiệm của các cá nhân liên quan dẫn đến những vi phạm trong thời gian qua; qua đó, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thể hiện đúng tính chất, mức độ vi phạm của Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và các cá nhân có liên quan; có biện pháp chấn chỉnh, củng cố tổ chức, hoạt động của trường trong thời gian tới. Báo cáo kết quả xử lý về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30/6.

[Kon Tum: Lấy học bổng của học sinh để trả tiền dạy phụ đạo]

Trước đó, ngày 16/6, TTXVN đã có bài phản ánh về việc năm học 2016-2017, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum tổ chức dạy học phụ đạo, ôn thi tốt nghiệp cho học sinh trong trường. Tất cả các học sinh đều phải tham gia học và nộp tiền học phụ đạo cho nhà trường.

Thời gian phụ đạo từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017, riêng Khối 12 tổ chức phụ đạo đến tháng 3/2017. Đối với học sinh Khối 10 và Khối 11, trường thu mỗi học sinh 100.000 đồng/tháng. Mức thu đối với học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông là từ 700.000-900.000 đồng/học sinh. Số tiền nộp được lấy từ tiền học bổng (920.000 đồng/tháng) của các em. Tổng số tiền thu trái quy định là hơn 376 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhờ ứng dụng VNeID, thông tin khu vực bầu cử và khả năng đăng ký thay đổi địa điểm bầu cử được các sinh viên thực hiện nhanh chóng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sinh viên Đà Nẵng ứng dụng VNeID, chuyển điểm bầu cử chỉ qua vài nút "chạm"

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong kỳ bầu cử lần này chính là sự chủ động của giới trẻ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Nỗi lo âu của những cử tri lần đầu đi bầu nơi xa nhà đã được giải tỏa hoàn toàn nhờ ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Chỉ với vài thao tác vuốt chạm trên điện thoại thông minh, hàng nghìn sinh viên đã có thể cập nhật khu vực bỏ phiếu và tra cứu thông tin ứng cử viên một cách dễ dàng.