Kỷ niệm 100 năm ngày nhà yêu nước Phan Bội Châu lập bia bác sỹ Asaba

Ngày 22/9, tại Fukuroi diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm ngày nhà yêu nước Phan Bội Châu lập bia ghi nhớ công ơn bác sỹ Asaba Sakitaro - người hỗ trợ tích cực Cụ tìm đường giải phóng dân tộc.
Kỷ niệm 100 năm ngày nhà yêu nước Phan Bội Châu lập bia bác sỹ Asaba ảnh 1Bia tưởng niệm bác sỹ Asaba Sakitaro.

Ngày 22/9, tại thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka của Nhật Bản đã diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm ngày nhà yêu nước Phan Bội Châu lập bia ghi nhớ công ơn bác sỹ Asaba Sakitaro - người đã hỗ trợ tích cực khi cụ Phan Bội Châu tìm đường giải phóng dân tộc.

Tham dự buỗi lễ có đại diện của tỉnh Shizuoka, tỉnh Nghệ An, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, hậu duệ của cụ Phan Bội Châu và bác sỹ Asaba Sakitaro, cùng hàng trăm người Nhật Bản, người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản.

Quá trình lịch sử và cuộc gặp gỡ đầy nhân duyên giữa nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu và bác sỹ Asaba đã được ôn lại như một dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Asaba Sakitaro sinh ra tại làng Higashi Asaba, nay thuộc thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka; là một bác sỹ nổi tiếng và xây dựng nên bệnh viện Odawara. Chính tại nơi đây, ông đã gặp nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu và đã hỗ trợ tích cực cho cụ Phan Bội Châu cùng các đồng chí của mình.

[Dấu ấn quan hệ Việt Nam-Nhật Bản qua tài liệu lưu trữ quốc gia]

Năm 1918, cụ Phan Bội Châu trở lại thăm lại ngôi làng Higashi Asaba, nơi có mộ phần của gia đình Sakitaro và xây dựng nên tấm bia tưởng niệm để ghi nhớ công ơn của bác sỹ. Bia đá tưởng niệm bác sỹ Asaba Sakitaro đã trở thành di sản văn hóa của thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka.

Tại buổi lễ, ông Phan Thiệu Cát, hậu duệ đời thứ ba của cụ Phan Bội Châu, xúc động khi được bày tỏ lòng biết ơn của cá nhân ông đối với bác sỹ Asaba, hậu duệ của bác sỹ, dân làng Higashi Asaba đã giúp đỡ cụ Phan Bội Châu trong giai đoạn tìm đường giải phóng dân tộc thoát khỏi áp bức, bóc lột của thực dân Pháp.

Ông cho rằng sự giúp đỡ của bác sỹ Asaba không đơn thuần là vật chất mà là sự giúp đỡ của một trí tuệ từ bi và bác ái; bày tỏ mong muốn sẽ cùng con cháu tiếp tục nỗ lực vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã tổ chức Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Geneva và các vùng lân cận.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: TTXVN phát)

Tấm lòng của kiều bào với biển đảo Việt Nam

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa, trị giá 250 triệu đồng, thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm hướng về biển đảo quê hương.