Kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Sáng 19/5, tại Quảng trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Người.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, sáng 19/5 tại Quảng trường mang tên Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng người Việt, các tổ chức hữu nghị với Việt Nam và đông đảo các thế hệ bạn bè Nga kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham dự.

Những người tham dự buổi lễ đã dành một phút trang nghiêm trước tượng đài Người, thành kính dâng lên những đóa hoa tươi thắm và cùng nhau ôn lại những ký ức, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi thân thế, nhân cách và sự nghiệp cách mạng của Người.

Trước đó ngày 17/5 vừa qua tại thành phố Saint-Peterburg, khoa Phương Đông đại học Tổng hợp Saint-Peterburg và Viện Hồ Chí Minh đặt tại khoa này cũng đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Người.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo nhà trường, chính quyền quận Neva, Chi hội Hội hữu nghị Nga-Việt, các cựu chiến binh Nga, sinh viên Nga đang theo học chuyên ngành phương Đông cùng đông đảo sinh viên và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại thành phố Saint-Peterburg.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo nhà trường và quận Neva ca ngợi nhân cách, đạo đức Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của Người; bày tỏ vinh dự được sống và làm việc trong thành phố nơi Người đã từng đặt chân đến khi tới đất nước Liên Xô.

Đại diện lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng và dày công vun đắp cho tình hữu nghị Xô-Việt trước đây, Nga-Việt sau này. Vì vậy, các thế hệ ngày nay cần tiếp tục thực hiện lời di huấn của Người, không ngừng củng cố và mở rộng tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Nga-Việt anh em.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định ủng hộ tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước, mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên theo học lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa của nhau để góp phần thúc đẩy quan hệ Nga-Việt như một hình thức báo công lên Người.

Sau phần nghi lễ chính thức, những người tham dự buổi lễ đã dâng hoa và kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài Người đặt trong khuôn viên nhà trường. Các sinh viên Nga và Việt Nam cũng đã có những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turó González chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Hội thảo về 65 năm lịch sử hữu nghị Cuba-Việt Nam

Những người anh em Cuba khẳng định hai đất nước đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nhau trong mọi thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thắng lợi và thành công của mỗi nước như của chính mình.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Văn hóa Việt Nam-Tinh hoa di sản Kinh Bắc” của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại Berlin. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Câu quan họ Bắc Ninh vang lên giữa thủ đô Berlin

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh mang những làn điệu dân ca quan họ được UNESCO vinh danh đến với cộng đồng người Việt tại Berlin, sau đêm diễn thành công trước đó một ngày tại thành phố Cottbus.