Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Huyền thoại một con đường" nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh đã được tổ chức tối 9/5, tại cột mốc Km số 0, đường Trường Sơn, Nghệ An.
Chương trình văn nghệ kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Chương trình văn nghệ kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Huyền thoại một con đường" nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với các đơn vị thực hiện đã được tổ chức tối 9/5, tại cột mốc Km số 0, đường Trường Sơn, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã dự chương trình.

[Đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc]

Ngày 19/5/1959, Bác Hồ quyết định thành lập tuyến vận tải chiến lược để chi viện cho miền Nam và các nước bạn với đơn vị đầu tiên là Đoàn 559 (sau này là Binh đoàn Trường Sơn).

Điểm xuất phát tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) được đánh dấu bằng cột mốc số 0. Từ đây, qua nhiều năm, tuyến đường bộ Trường Sơn được xây dựng nối đến tận Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước bây giờ), là tuyến mạch máu cung cấp hậu cần, góp phần giúp quân, dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, kết hợp với lời bình, hình ảnh tư liệu, chương trình đã tái hiện những mốc son chói lọi lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là tinh thần 16 năm đương đầu với cuộc chiến tranh ngăn chặn vô cùng ác liệt với bao hy sinh, gian khổ của các lực lượng trên tuyến đường Trường Sơn.

Với tinh thần "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước," "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược," Bộ đội Trường Sơn từ một đơn vị nhỏ đã trưởng thành nhanh chóng, bao gồm nhiều lực lượng, trở thành một hướng chiến trường tổng hợp, lực lượng hiệp đồng binh chủng trên quy mô lớn "Ðánh địch mà đi, mở đường mà tiến."

Bộ đội Trường Sơn cùng các lực lượng Thanh niên Xung phong, Dân công hỏa tuyến luôn luôn nắm vững tư tưởng cách mạng tiến công, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, mưa bom bão đạn và mọi thủ đoạn chiến tranh tàn bạo của kẻ thù đã làm nên tuyến giao liên, giao thông huyết mạch đặc biệt quan trọng để chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn.

Suốt 16 năm (1959-1975), bộ đội Trường Sơn đã cùng quân, dân các chiến trường từng bước xây dựng con đường thành một lưới giao thông liên hoàn, vững chắc xuyên qua 21 tỉnh trên lãnh thổ 3 nước, với tổng chiều dài 20.000km đường ôtô, 600km đường sông, 1.400km đường ống dẫn xăng dầu, 1.500km đường dây thông tin, tổ chức vận chuyển hơn 2 triệu quân vào, ra chiến trường, hàng triệu tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm, đạn dược, xăng dầu chi viện cho miền Nam.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đất nước Việt Nam chịu 8 triệu tấn bom, riêng đường Trường Sơn đã hứng 4 triệu tấn. Mỹ đã đánh phá ác liệt đường Trường Sơn để ngăn chặn miền Bắc tiếp tế cho chiến trường miền Nam.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Lê Hiền Vân khẳng định, chương trình giao lưu nghệ thuật "Huyền thoại một con đường" tại cột mốc Km số 0 đường Trường Sơn ở Thị trấn Tân Kỳ là lời tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, của bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhân dân các địa phương, trong đó có đồng bào các dân tộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

Trước đó, Đoàn công tác của Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động an sinh, xã hội, hỗ trợ địa phương; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Nghệ An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.