Kỷ niệm ngày ký Tuyên bố chung quan hệ Việt-Nga

Chiều 4/3, tại Mátxcơva, Hội Hữu nghị Nga-Việt tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm lần thứ 10 ngày ký Tuyên bố chung về quan hệ 2 nước.
Chiều 4/3, tại Mátxcơva, Hội Hữu nghị Nga-Việt đã tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm lần thứ 10 ngày ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1/3/2001-1/3/2011).

Tới dự hội thảo có Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buiyanov cùng Ban Chấp hành Hội, các đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Phát triển kinh tế, Bộ Công Thương, Cục kinh tế đối ngoại Mátxcơva, Ngân hàng Gazprom, Tập đoàn dầu mỏ hải ngoại Zarubezhneft.

Đại sứ Việt Nam Bùi Đình Dĩnh và một số cán bộ Đại sứ quán, đại diện Ngân hàng Việt-Nga và một số công ty của người Việt Nam tại Nga cũng tham dự.

Các đại biểu đã nghe nhiều bài phát biểu và báo cáo khoa học, trong đó nêu bật ý nghĩa quan trọng của việc ký kết Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, coi đó là một trong những văn bản quan trọng nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thế kỷ 21.

Các bài phát biểu khẳng định trong 10 năm qua, quan hệ Nga-Việt đã chuyển sang giai đoạn mới, có những biến đổi lớn về chất, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Quan hệ chính trị phát triển tốt trên cơ sở tin cậy cao. Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, an ninh quốc phòng đạt nhiều kết quả. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng từ mức 300-400 triệu USD/năm vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước lên gần 1,9 tỷ USD vào năm 2010. Đặc biệt, sự hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí-năng lượng đã và đang được triển khai rất hiệu quả.

Các bài phát biểu và báo cáo cũng đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua, chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam và của mối quan hệ Nga-Việt.

Đại sứ Bùi Đình Dĩnh khẳng định ý nghĩa to lớn của Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga cùng những bước phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là những cuộc tiếp xúc chính trị cấp cao đã trở nên thường xuyên và ngày càng được tăng cường.

Đại sứ cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Nga luôn ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục