Lãnh đạo Bình Phước thăm hỏi người dân vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ

Huyện Bù Đăng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt mưa lũ vừa qua, đã bị thiệt hại 24,5ha càphê, 23,5ha điều và cao su, hơn 50ha hoa màu và cây ăn quả…
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi bà con bị lũ quét tại huyện Bù Đăng. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi bà con bị lũ quét tại huyện Bù Đăng. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ngày 12/8, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã trực tiếp xuống huyện Bù Đăng chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại, thăm hỏi người dân vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Huyện Bù Đăng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt mưa lũ vừa qua, đã bị thiệt hại 24,5ha càphê, 23,5ha điều và cao su, hơn 50ha hoa màu và cây ăn quả…

Lũ đã cuốn trôi 2 cầu dân sinh bắc qua sông Lấp, 1 cầu bêtông, 13 máy bơm dầu phục vụ tưới tiêu, 2 xe máy, 1 hệ thống năng lượng Mặt Trời… Nhiều nhà dân và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, không có thiệt hại về người.

Tại buổi làm việc ở huyện Bù Đăng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi yêu cầu huyện và các sở, ngành liên quan khảo sát, đầu tư xây mới 2 cây cầu dân sinh bị nước lũ cuốn trôi để người dân và học sinh đi lại thuận lợi, nhất là thời điểm năm học mới đang cận kề.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu chính quyền địa phương không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thường xuyên kiểm tra, thông tin sớm cho người dân để giảm thiểu thiệt hại.

[Bình Phước: Lũ cuốn trôi hai cầu treo dân sinh ở huyện Bù Đăng]

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước yêu cầu các sở, ngành địa phương gấp rút thống kê thiệt hại hoa màu để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân.

Các ngành chức năng cần làm việc trực tiếp với các ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất, ưu tiên người dân vùng lũ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để tái cơ cấu sản xuất. Về lâu dài, địa phương cần có chính sách vận động, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trao tặng 50 phần quà, trong đó 11 phần (mỗi phần trị giá 5 triệu đồng) cho các hộ bị ảnh hưởng nặng nề; 40 phần quà (mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng) cho các gia đình thuộc 3 xã Phú Sơn, Thọ Sơn, Đoàn Kết (huyện Bù Đăng) bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ.

Báo cáo của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Phước cho biết, từ ngày 1-10/8 vừa qua, mưa kèm theo lốc xoáy đã gây ngập lụt, sạt lở đất tại các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và Bù Đốp. Riêng tại các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản, mưa lớn và lốc xoáy đã làm 2 căn nhà bị sập, 35 căn nhà bị tốc mái; hơn 27ha hồ tiêu, 10ha cao su, 1,1ha điều... bị hư hại.

Còn tại huyện Bù Gia Mập, mưa lớn gây chia cắt giao thông trên Quốc lộ 14C đoạn giáp ranh giữa xã Bù Gia Mập và xã Đak Ơ; lũ cuốn trôi 2 xe máy, 1 xuồng, trôi 2 cầu dân sinh đi qua tiểu khu 33 và 36 thuộc của Ban quản lý rừng phòng hộ nông lâm trường Đắk Mai làm 14 người dân bị mắc kẹt.

Tại xã Bù Gia Mập, lốc xoáy làm 5 căn nhà bị tốc mái, 0,5ha tiêu và hơn 3ha điều bị thiệt hại nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục