Lãnh đạo Mỹ-Ấn Độ cam kết thúc đẩy kinh tế thế giới

Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Ấn Độ Singh nhất trí chú trọng các biện pháp nhằm tăng cường khả năng chống đỡ của nền kinh tế.
Ngày 14/6, một ngày sau khi kết thúc cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn thường niên lần thứ ba diễn ra ở thủ đô Washington của Mỹ, Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, theo đó hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác để thúc đẩy nền kinh tế thế giới.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ Tổng thống Obama và Thủ tướng Singh đã nhất trí chú trọng các biện pháp nhằm tăng cường khả năng chống đỡ của nền kinh tế toàn cầu trước các cú sốc từ cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu nói chung.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan những lợi ích và giá trị mà hai bên cùng chia sẻ, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ tại Hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/6 tới tại Los Cabos, Mexico.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng Một năm 2009, Tổng thống Mỹ Obama đã cam kết sẽ xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ với Ấn Độ.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát nhận định mối quan hệ này đã bị thổi phồng.

Bản thân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - người chủ trì cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn lần 3 vừa qua, cũng thừa nhận giữa hai nước vẫn còn nhiều việc phải làm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục