Lào kỷ niệm trọng thể 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tối 21/12, tại thủ đô Vientiane (Lào), Phòng Tuỳ viên Quân sự Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017).
Lào kỷ niệm trọng thể 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 1 Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 21/12, tại thủ đô Vientiane (Lào), Phòng Tuỳ viên Quân sự Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017).

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự buổi lễ có Thượng tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; ông Nguyễn Thanh Tùng, Đại biện Việt Nam tại Lào; các vị lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào, các Tổng Cục, Cục của Bộ Quốc phòng Lào; Tuỳ viên Quốc phòng các nước tại Lào, đại diện Bộ An ninh Lào cùng đông đảo đại diện bà con kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhấn mạnh, 73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cùng với toàn dân lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Năm 2017 là năm tiếp tục đánh dấu những bước trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời là lực lượng xung kích cùng với lực lượng công an nhân dân tham gia cứu trợ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường hội nhập quốc tế về quốc phòng và tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lào năm nay diễn ra trong thời điểm hai nước Việt Nam và Lào anh em đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị 2017,” Đại tá Tào Văn Thái bày tỏ tự hào về quan hệ quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được phát triển lên một tầm cao mới, thiết thực, hiệu quả, sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở này, Đại tá Tào Văn Thái tin tưởng năm 2018, quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Bộ Quốc phòng và nhân dân hai nước Việt-Lào sẽ không ngừng sâu sắc và phát triển hơn nữa. 

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tá Tào Văn Thái bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Lào anh em trong năm qua đã luôn quan tâm, chăm lo vun đắp cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng, quân sự hai nước có những bước phát triển mới; đồng thời cảm ơn các cơ quan Tùy viên Quốc phòng các nước tại Lào, cộng đồng người Việt tại Lào về sự hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam giao phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Geneva

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã tổ chức Tọa đàm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Geneva và các vùng lân cận.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: TTXVN phát)

Tấm lòng của kiều bào với biển đảo Việt Nam

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa, trị giá 250 triệu đồng, thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm hướng về biển đảo quê hương.