Lào mở lại cửa khẩu địa phương để tạo điều kiện cho kinh doanh

Đây là một phần trong các nỗ lực của chính phủ nhằm cân bằng giữa việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và nới lỏng hạn chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Lào mở lại cửa khẩu địa phương để tạo điều kiện cho kinh doanh ảnh 1Cửa khẩu biên giới giữa Lào và Việt Nam. (Ảnh: Bestpricetravel)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tờ Vientiane Times số ra ngày 26/10 đưa tin, chính phủ Lào đã tạm cho phép mở lại một số cửa khẩu địa phương và truyền thống, nhằm khôi phục kinh tế và giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

Vientiane Times dẫn nguồn Cổng thông tin Thương mại của Lào cho biết, đây là một phần trong các nỗ lực của chính phủ nhằm cân bằng giữa việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và nới lỏng hạn chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa.

Việc dỡ bỏ một số hạn chế không chỉ cho phép cải thiện thương mại xuyên biên giới giữa bốn tỉnh của Lào với các nước láng giềng mà còn giúp các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và vượt qua những thách thức mà họ đang phải đối mặt, góp phần khôi phục kinh tế đất nước.

[Lào tiếp tục hạn chế xuất nhập cảnh tới hết tháng 7]

Các cửa khẩu được mở đợt này bao gồm cửa khẩu truyền thống Nongmar (tỉnh Khammuan), cửa khẩu địa phương Ban Vang (tỉnh Vientiane), cửa khẩu truyền thống Thasa-ath (tỉnh Bolykhamsay) và cửa khẩu địa phương Panghay (tỉnh Luang Namtha).

Đặc biệt cửa khẩu Panghay sẽ được mở lại từ ngày 1/11/2020-30/6/2021 để hỗ trợ cho các hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Lào. Trong thời gian này, các đơn vị xuất nhập khẩu vẫn phải tuân thủ tất cả các biện pháp liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa do chính quyền Lào và Trung Quốc quy định để ngăn chặn sự lây lan của COVID -19.

Ba cửa khẩu còn lại tuy thời gian mở cửa có khác nhau nhưng các biện pháp phòng chống COVID-19 vẫn được duy trì nghiêm ngặt ở tất cả các nơi. Theo Vientiane Times, các cửa khẩu truyền thống và cửa khẩu địa phương còn lại vẫn bị đóng, trừ những cửa khẩu được phép mở để vận chuyển hàng hóa.

Hiện tại, hàng hóa xuất nhập khẩu của Lào chủ yếu được vận chuyển qua các cửa khẩu quốc tế vốn được trang bị đầy đủ phương tiện và nhân lực cần thiết để sàng lọc và xác định các trường hợp mắc COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, Lào mới có 24 ca mắc COVID -19 và không có ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.