Lễ hội “Vua đi cày” truyền thống của Campuchia

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã chủ trì lễ hội xuống đồng hay “Vua đi cày”, lễ hội cấp quốc gia thường niên của nước này.
Sáng 28/5, tại sân vận động thành phố Kampong Cham, tỉnh Kampong Cham (cáchPhnom Penh khoảng 230 km về phía Đông), Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đãchủ trì Lễ hội xuống đồng hay còn gọi là “ Vua đi cày”, lễ hội cấp quốc giathường niên của Campuchia, được tổ chức vào đầu mùa mưa, đánh dấu mùa vụ sảnxuất sắp tới.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Phó Thủ tướng, Bộtrưởng Bộ Quốc phòng Tia Banh, nhiều quan chức cấp cao của Quốc hội, Thượngviện, Chính phủ, thành viên Hoàng tộc và hàng ngàn người dân địa phương.

Sau nghi lễ cày tượng trưng, những người tham dự lễ hội hồi hộp chờ đợi đôibò thiêng lựa chọn các loại thức ăn được bày sẵn bao gồm gạo, ngô, đỗ, vừng,nước, rượu và cỏ.

Đôi bò ăn loại thức ăn nào, số lượng bao nhiêu sẽ là yếu tố để các nhà chiêmtinh Hoàng gia đưa ra dự đoán về thời tiết, bệnh dịch, năng suất của mùa vụ sảnxuất năm nay.

Với việc đôi bò thiêng chọn ngô làm thức ăn trong buổi lễ, người ta cho rằng,ngô sẽ là loại cây nông nghiệp mang lại năng suất cao trong mùa vụ năm nay.

Nông nghiệp với trồng lúa là ngành sản xuất chính đóng góp vai trò trụ cộtcủa nền kinh tế Campuchia.

Trong những năm qua, nông nghiệp Campuchia tăng trưởng ổn định, đóng gópkhoảng 1/3 tổng sản phẩm quốc nội, góp phần tích cực vào hoạt động xóa đói giảmnghèo cho người dân.

Năm 2012, Campuchia sản xuất được hơn 4 triệu tấn lúa và trở thành một trongnhững quốc gia xuất khẩu gạo của thế giới.

Lễ hội Vua đi cày năm nay của Campuchia được di dời tới tỉnh Kampong Chàm,do Quảng trường Preah Meru tại thủ đô Phnom Penh - địa điểm tổ chức thường niên,hồi tháng 2 vừa qua đã được xây dựng làm nơi tổ chức lễ hỏa táng cựu HoàngNorodom Sihanouk./.

Xuân Khu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đêm tiệc trà Suối Giàng trên đỉnh núi mờ sương

Đêm tiệc trà Suối Giàng trên đỉnh núi mờ sương

Đêm tiệc trà thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong việc nâng tầm thương hiệu trà Shan tuyết, đưa sản phẩm thành ngành hàng nông nghiệp, tạo giá trị kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc Mông.