Theo một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống Sleiman, Tổng thống đã bắtđầu các cuộc tham vấn với các lãnh đạo chính trị, bao gồm cả phe đối lập, trongtiến trình đối thoại dân tộc nhằm thảo luận về khả năng thành lập một chính phủmới.
Quan chức này cho biết nếu cuộc đối thoại trên dẫn tới một thỏa thuận vềthành lập chính phủ mới giúp đưa Lebanon khỏi bế tắc hiện nay, thì Thủ tướngNajib Mikati có thể đệ đơn từ chức và tiến trình thành lập chính phủ sẽ bắt đầu.
Lebanon rơi vào khủng hoảng kể từ sau vụ đánh bom xảy ra tại trung tâm thủđô Beirut tối 19/10 sát hại Giám đốc tình báo an ninh Wissam al-Hassan.
[Lebanon: Đánh bom xe, gần 100 người thương vong]
Các lãnh đạo phe đối lập cáo buộc Syria đứng sau vụ đánh bom này và yêucầu Thủ tướng Mikati từ chức vì cho rằng chính phủ hiện nay của ông chịu nhiềutác động chính trị từ Damacus.
Cuối tuần qua, Thủ tướng Mikati cho biết ông chấp thuận tiếp tục tại vịtrong thời điểm hiện tại theo đề nghị của Tổng thống "vì lợi ích quốc gia."
Tuy nhiên, Liên minh 14/3 - lực lượng đối lập chính do cựu Thủ tướng SaadHariri đứng đầu đã tuyên bố không tham dự bất cứ cuộc đối thoại nào trừ phi ôngMikati từ chức.
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều cảnh báo về nguy cơ khoảng trống chínhtrị ở Lebanon có thể tạo điều kiện để bất ổn và bạo lực từ Syria lan rộng trongkhu vực.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi tất cả các bên tại Lebanon ủng hộtiến trình mà Tổng thống Sleiman khởi xướng nhằm thành lập một chính phủ cótrách nhiệm và hoạt động hiệu quả, có thể đối phó với các mối đe dọa và truy tìmthủ phạm vụ đánh bom đẫm máu hồi tuần trước.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kêu gọi Lebanon "khôngnhiễm" xung đột tại Syria.
Bạo lực sắc tộc đã bùng phát mạnh tại nhiều thành phố ở Lebanon trongnhững ngày qua sau khi xảy ra vụ đánh bom tối 19/10. Dư luận lo ngại quốc giađa sắc tộc và tôn giáo này có thể bị đẩy đến bờ vực nội chiến như hồi năm2008./.