Leonore, tiểu công chúa của Hoàng gia Thụy Điển

Ngày 26/2, Hoàng gia Thụy Điển đã công bố tên của tiểu công chúa, con gái của công chúa Madeleine và phu quân Christopher O'Neill, là Leonore Lilian Maria cùng tước hiệu Nữ công tước xứ Gotland.

Trong phiên họp nội các đặc biệt tại Cung điện Hoàng gia Thụy Điển ngày 26/2, nhà vua Carl XVI Gustaf đã công bố tên của tiểu công chúa, con gái của Công chúa ''xinh đẹp nhất châu Âu'' Madeleine và phu quân Christopher O'Neill, là Leonore Lilian Maria cùng tước hiệu Nữ công tước xứ Gotland.

Theo nhà vua Carl XVI Gustaf, Lilian được đặt theo tên công chúa Lilian của Thụy Điển - người gần gũi với công chúa Madeleine, đã qua đời năm 2013, trong khi Maria được đặt theo tên bà nội của cô bé.

Lễ rửa tội cho Công chúa nhỏ Leonore sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Hoàng gia trong Cung điện Hoàng gia vào mùa hè này.

Công chúa Madeleine, con gái út của Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia, đã kết hôn với O'Neill, một nhà kinh doanh tài chính ở New York vào tháng sáu năm 2013.

Công chúa Leonore sinh tại New York vào ngày 20/2 vừa qua, là người đứng thứ năm trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia Thụy Điển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục