Libya kêu gọi Liên minh châu Phi ủng hộ nỗ lực tổ chức bầu cử

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohammed Menfi kêu gọi "các bên liên quan" tạo điều kiện thuận lợi để đạt được sự đồng thuận hướng đến các cuộc bầu cử tự do, công bằng và có thể chấp nhận được.
Libya kêu gọi Liên minh châu Phi ủng hộ nỗ lực tổ chức bầu cử ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohammed Menfi. (Nguồn: Libyaobserver)

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohammed Menfi ngày 5/2 đã kêu gọi Liên minh châu Phi (AU) ủng hộ nỗ lực tổ chức các cuộc bầu cử ở Libya, loại bỏ tất cả lính đánh thuê và lực lượng nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Libya cũng như ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu tại phiên họp thứ 35 của Hội đồng AU diễn ra ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, ông Menfi nhấn mạnh: "Các điều kiện tích cực đạt được sau khi các phe phái tại Libya ký kết thỏa thuận ngừng bắn đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho việc thống nhất các thể chế và nâng cao niềm tin của người dân Libya. Điều này thể hiện rõ trong việc bầu ra Hội đồng Tổng thống và Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya, mở đường cho tiến trình hòa giải dân tộc toàn diện."

[LHQ kêu gọi Quốc hội Libya vạch ra lộ trình mới cho các cuộc bầu cử]

Người đứng đầu Hội đồng Tổng thống Libya đã đề cập đến việc thành lập Ủy ban Hòa giải Dân tộc Cấp cao để chuẩn bị cho việc tổ chức một hội nghị hòa giải toàn diện của người dân Libya nhằm đạt được hòa giải dân tộc toàn diện và ổn định bền vững, đồng thời kêu gọi AU ủng hộ việc triệu tập hội nghị hòa giải ở Libya.

Ngoài ra, ông Menfi cũng kêu gọi "các bên liên quan" tạo điều kiện thuận lợi để đạt được sự đồng thuận hướng đến các cuộc bầu cử tự do, công bằng và có thể chấp nhận được, tránh để đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng mới và duy trì tiến trình chính trị hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục