Libya mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya chào mừng Đại sứ Nguyễn Huy Dũng nhận nhiệm vụ tại Libya, khẳng định mong muốn củng cố và phát triển quan hệ song phương đặc biệt Libya-Việt Nam.
Libya mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Muhammad Al-Menfi. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Ngày 22/6, tại Dinh Tổng thống Abu Sitta ở Tripoli, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya Nguyễn Huy Dũng đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Muhammad Al-Menfi, chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền không thường trú tại Libya.

Tại buổi tiếp sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya chào mừng Đại sứ Nguyễn Huy Dũng nhận nhiệm vụ tại Libya, khẳng định mong muốn củng cố và phát triển quan hệ song phương đặc biệt Libya-Việt Nam.

Ông Al-Menfi cho biết đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành của Libya hỗ trợ Đại sứ Nguyễn Huy Dũng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Libya và hy vọng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp ý nghĩa vào công cuộc duy trì, củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Libya và Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Al-Menfi bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và hạ tầng cơ sở.

Ông khẳng định tình hình Libya sẽ sớm trở lại bình thường, trong khi đó, người dân và doanh nghiệp ở quốc gia Bắc Phi cũng đã bắt đầu các hoạt động kinh tế như thời gian trước đây.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Nhà nước Libya và khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước hướng tới sự hợp tác trên nhiều mặt, ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, phù hợp với nguyện vọng và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Libya đã được củng cố và phát triển trong gần 50 năm qua, nhấn mạnh hai nước có rất nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Để quan hệ hợp tác giữa hai nước đạt được kết quả thiết thực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng cho rằng cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần tăng cường kết nối và chia sẻ các cơ hội hợp tác kinh doanh tại mỗi nước.

Libya mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya Nguyễn Huy Dũng trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Muhammad Al-Menfi. (Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN)

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã trình bản sao Thư ủy nhiệm thư lên Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Libya - ông Taher Haj Younes.

Hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực.

Việt Nam và Libya chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 15/3/1975. Hai nước tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Libya đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Libya cũng đã ủng hộ Việt Nam thở thành thành viên Liên hợp quốc.

Gần đây, Libya ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Việt Nam và Libya có nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, trao đổi thương mại song phương hiện còn khiếm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục