Liên đoàn Arab họp khẩn, kêu gọi ngừng bắn lập tức ở Sudan

Sau cuộc họp khẩn ngày 16/4, Liên đoàn Arab kêu gọi "ngừng ngay lập tức tất cả các cuộc đụng độ vũ trang để bảo vệ dân thường và toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của Sudan."
Liên đoàn Arab họp khẩn, kêu gọi ngừng bắn lập tức ở Sudan ảnh 1Binh sỹ quân đội Sudan tại thành phố Port Sudan, thủ phủ bang Biển Đỏ ngày 16/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên đoàn Arab (AL) ngày 16/4 đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận về các cuộc đụng độ quân sự đang diễn ra ở Sudan.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Hội đồng AL ở cấp đại diện thường trực nhấn mạnh sự cần thiết của việc "ngừng ngay lập tức tất cả các cuộc đụng độ vũ trang để bảo vệ dân thường và toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của Sudan."

Đại diện các nước Arab còn kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan quay trở lại con đường hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang bạo lực.

Cuộc họp do Ai Cập và Saudi Arabia triệu tập diễn ra một ngày sau khi đụng độ nổ ra giữa quân đội Sudan và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự, sau nhiều ngày căng thẳng liên quan việc RSF sáp nhập vào quân đội.

Ông Obaida El-Dandarawy, quan chức phụ trách các vấn đề trong AL của Bộ Ngoại giao Ai Cập, cho biết "Ai Cập xác nhận và nhắc lại cam kết thực sự của nước này ủng hộ sự ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan."

Các thành viên AL cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng nỗ lực hết sức để hỗ trợ Sudan chấm dứt lâu dài cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo các bác sỹ Sudan, ít nhất 56 thường dân đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong cuộc giao tranh ở nước này kể từ ngày 15/4.

Các nước châu Phi kêu gọi chấm dứt giao tranh ở Sudan

Theo truyền thông khu vực và quốc tế, giao tranh giữa quân đội Sudan và phe vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ở trung tâm thủ đô Khartoum đã gia tăng cường độ sau khi các bên xung đột đồng ý mở các tuyến đường nhân đạo an toàn trong vài giờ ngày 16/4.

[Các bên giao tranh tại Sudan "mở lối" cho hành lang nhân đạo]

Chiến sự leo thang ở trung tâm thủ đô của Sudan, với hầu hết các cuộc giao tranh diễn ra xung quanh tòa nhà chỉ huy quân đội.

Trong khi đó, lãnh đạo các nước Đông Phi ngày 16/4 đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc giao tranh đang diễn ra ở Sudan.

Văn phòng Tổng thống Kenya cho biết Cơ quan Phát triển Liên chính phủ (IGAD) đã tổ chức một cuộc họp khẩn bằng hình thức trực tuyến, kêu gọi chấm dứt ngay hành động thù địch giữa các bên trong cuộc xung đột ở Sudan.

Tham dự phiên họp khẩn có Tổng thống Kenya, Tổng thống Nam Sudan, Tổng thống Uganda, Tổng thống Djibouti và Tổng thống Somalia.

Các nhà lãnh đạo đã quyết định cử Tổng thống Nam Sudan, Tổng thống Kenya và Tổng thống Djibouti sớm nhất có thể tiến hành hòa giải các bên xung đột ở Sudan.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã lên tiếng kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự và ưu tiên đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tránh đổ máu và bảo vệ cuộc sống của thường dân Sudan cũng như các công dân Ai Cập đang sinh sống và làm việc tại quốc gia Đông Phi này.

Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định rằng một yêu cầu “bắt buộc” đối với cuộc khủng hoảng Sudan là không để bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài “làm trầm trọng thêm xung đột hoặc làm suy yếu sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này.”

Cairo hiện đang tổ chức các cuộc tham vấn với các bên liên quan cả trong và ngoài Sudan để xoa dịu cuộc khủng hoảng hiện nay.

Cũng trong ngày 16/4, hãng hàng không Qatar Airways thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Sudan do sân bay quốc tế Khartoum đóng cửa.

Trong khi đó, chính quyền Algeria ngày 16/4 cũng đã khuyến cáo công dân nước này đang sinh sống tại Sudan thận trọng, sau khi các cuộc đụng độ vũ trang bùng phát tại thủ đô Khartoum và các khu vực lân cận.

Theo thống kê của giới chức y tế Sudan, ít nhất 56 dân thường đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ở nước này kể từ ngày 15/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục