Liên hoan quốc tế các đài phát thanh tiếng Nga

Liên hoan quốc tế các đài phát thanh sử dụng tiếng Nga nhân sự kiện Đài Tiếng nói nước Nga tròn 80 tuổi đã khai mạc sáng 2/11.
Sáng 2/11, tại Matxcơva đã khai mạc Liên hoan quốc tế lần thứ nhất các đài phátthanh sử dụng tiếng Nga nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày Đài phát thanh Tiếng nóinước Nga phát sóng lần đầu tiên (29/10/1929 - 2009).

Tham dự Liên hoan có 137 đoàn đại biểu các cơ quan phát thanh và truyền thôngđại chúng quốc tế, trong đó có đoàn đại biểu Đài phát thanh Tiếng nói Việt Namdo Phó Tổng Giám đốc Đào Duy Hứa dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Naryshkinnêu rõ Liên hoan quốc tế lần thứ nhất các đài phát thanh sử dụng tiếng Nga đượctiến hành nhân sự kiện trọng đại Đài Tiếng nói nước Nga tròn 80 tuổi.

Trong 80 năm qua, Đài Tiếng nói nước Nga đã tích cực tuyên truyền về nước Nga rathế giới và phản ánh quan điểm của Nga đối với các sự kiện thế giới, góp phầnhình thành không gian thông tin chung cho thính giả sử dụng tiếng Nga ở trongnước và nước ngoài, làm phong phú thêm tài sản văn hóa-thông tin và bản sắc Nga,luôn theo kịp diễn biến tình hình và công nghệ thông tin tiên tiến.

Đài Tiếng nói nước Nga hiện nằm trong top 5 đài phát thanh hàng đầu thế giới,phát chương trình ra 160 nước với 39 thứ tiếng và có hơn 100 triệu thính giả.Đồng thời trang web của đài hiện được truy cập tại hơn 140 nước thế giới.

Ông Naryshkin đã trao các giải thưởng của Nhà nước Nga tặng tập thể và nhữngphóng viên-biên tập viên xuất sắc nhất của Đài Tiếng nói nước Nga, trong đó, nhàbình luận chính trị Valentin Zorin được tặng Huân chương Hữu nghị hạng hai.

Trong 2 ngày liên hoan, các đại biểu tập trung trao đổi ý kiến và kinh nghiệmliên quan đến công tác phát thanh và hợp tác quốc tế về phát thanh, bàn triểnvọng thành lập Hiệp hội Phát thanh quốc tế sử dụng tiếng Nga.

Trong khuôn khổ Liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đào Duy Hứa đã gặp và thảo luận vớiban lãnh đạo Đài Tiếng nói nước Nga về những biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệhợp tác giữa hai cơ quan này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.