Liên hợp quốc cảnh báo một phần lãnh thổ Mali rơi vào tay khủng bố

Mali rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ năm 2012 khi các phần tử thánh chiến Hồi giáo giành quyền kiểm soát miền Bắc, tiến về miền Nam và hướng đến thủ đô nước này.
Liên hợp quốc cảnh báo một phần lãnh thổ Mali rơi vào tay khủng bố ảnh 1Trẻ em Mali đối mặt với bạo lực và bị bắt tham chiến. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tình trạng bạo lực đã leo thang ở miền Trung Mali và một phần lãnh thổ của nước này đã rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Đây là nội dung báo cáo của các chuyên gia Liên hợp quốc đưa ra tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, các chuyên gia cho biết các bên tham gia ký kết thỏa thuận hòa bình năm 2015 ở Mali đã không thúc đẩy được việc thực hiện thỏa thuận trên như đã cam kết trong bối cảnh xung đột giữa các nhóm sắc tộc và những cuộc tấn công của các nhóm phiến quân ở Mali và các nước láng giềng gia tăng.

Mali rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ năm 2012 khi các phần tử thánh chiến Hồi giáo giành quyền kiểm soát miền Bắc, tiến về miền Nam và hướng đến thủ đô nước này.

Năm 2013, một cuộc chiến do Pháp dẫn đầu đã đánh bại những phần tử trên, giành lại quyền kiểm soát các phần lãnh thổ của Mali, song lực lượng phiến quân hiện vẫn hoạt động ở quốc gia châu Phi này và các nước trong khu vực.

Theo các chuyên gia Liên hợp quốc, những cuộc tấn công do các nhóm thánh chiến và các băng nhóm tội phạm cấu kết với nhau thực hiện tiếp tục gia tăng trong khu vực Sahel rộng lớn, trong đó các nhóm phiến quân ở Mali, Burkina Faso và Niger có ảnh hưởng mạnh nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục