Liên hợp quốc kêu gọi tiếp nhận người di cư trên biển

Ngày 19/5, các cơ quan của Liên hợp quốc đã kêu gọi ba nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan đẩy mạnh chiến dịch giải cứu người di cư trên biển và chấm dứt hành động ngăn cản các thuyền di cư cập bến.
Liên hợp quốc kêu gọi tiếp nhận người di cư trên biển ảnh 1Người di cư từ Myanmar tại lều tạm ở Kuala Langsa, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 16/5, sau khi được cứu sống trên biển. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, các cơ quan của Liên hợp quốc đã kêu gọi ba nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan đẩy mạnh chiến dịch giải cứu người di cư trên biển và chấm dứt hành động ngăn cản các thuyền di cư cập bến.

Trong tuyên bố chung với Tổ chức Di cư thế giới (IOM), Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Cơ quan Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi chính phủ ba nước trên cho phép các thuyền chở người di cư cập bến an toàn, đảm bảo các điều kiện tiếp nhận thỏa đáng và nhân đạo, đồng thời tiến hành các thủ tục xác định những người cần được bảo vệ quốc tế như những người tị nạn.

Lời kêu gọi của các cơ quan Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh từ cuối tuần qua họ không nhận được một báo cáo nào về tiếp nhận người di cư trên biển trong khu vực, cho thấy một số nước đã từ chối tiếp nhận người di cư, đẩy các con thuyền nhập cư trở lại biển, ví dụ như hàng trăm người di cư Myanmar đã phải mất thêm khoản tiền không nhỏ cho các chủ đường dây đưa người để được đưa trở lại quê hương sau khi không được tiếp nhận ở nước nhập cư.

Hàng nghìn người Myanmar và Bangladesh, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đã phải lênh đênh suốt 40 ngày trong các con tàu chật hẹp thiếu thốn mọi tiện nghi ở ngoài bờ biển vì không được cập bờ đất liền. Những phản ánh về tình trạng thiếu thực phẩm, nước uống và bạo lực trên các con tàu của họ cũng giống như những phản ánh từ Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Hiện các tổ chức nhân quyền đang đặc biệt lo ngại về số phận 300 người di cư trên một con tàu bị đẩy trở lại biển ở Đông Nam Á và đã mất tung tích trong hai ngày qua.

Những năm gần đây, hàng nghìn người di cư, chủ yếu là cộng đồng người Rohingya thiểu số ở Myanmar và từ Bangladesh đã tìm cách vượt biển ra nước ngoài tị nạn, trong đó Malaysia và Indonesia là những điểm đến và Thái Lan là điểm trung chuyển đầu tiên của các đường dây buôn người trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.