Liên minh châu Âu công bố gói hỗ trợ 500 triệu euro cho Tây Balkan

Khoản tiền trên sẽ được giải ngân để hỗ trợ các nước thành viên tại Balkan đầu tư vào kết nối năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, đặc biệt là khuyến khích năng lượng tái tạo.
Liên minh châu Âu công bố gói hỗ trợ 500 triệu euro cho Tây Balkan ảnh 1Toàn cảnh giếng khí đốt Bovanenkovo ở bán đảo Yamal thuộc Bắc cực. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu (EU) cam kết cung cấp 500 triệu euro (504 triệu USD) để cải thiện cơ sở hạ tầng năng lượng ở Tây Balkan.

Thông báo trên được quan chức EU đưa ra khi thăm Bắc Macedonia - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du khu vực này - trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do xung đột Nga-Ukraine và mùa Đông đang tới gây ra những xáo trộn lớn cho các nền kinh tế châu Âu vốn đang phải chống chọi với lạm phát gia tăng.

Chủ tịch Von der Leyen một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu của Nga.

[Năm nước Trung Âu kêu gọi EU cấp quy chế ứng cử viên cho Bosnia]

Bà cho biết khoản tiền trên sẽ được giải ngân để hỗ trợ các nước thành viên tại Balkan đầu tư vào kết nối năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, đặc biệt là khuyến khích năng lượng tái tạo.

Bà cho biết thêm Bắc Macedonia sẽ nhận được khoản giải ngân đầu tiên 80 triệu euro.

Khu vực Tây Balkan có các quốc gia không phải là thành viên của EU gồm Albania, Bosnia, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia.

Hầu hết các nước đang trong các giai đoạn đàm phán khác nhau về khả năng gia nhập EU.

Giới chức Brussels nhiều lần tuyên bố các nước Tây Balkan là một phần của đại gia đình châu Âu bất chấp quá trình gia nhập kéo dài.

Chuyến thăm ngày 26/10 đánh dấu chuyến đi thứ 2 của Chủ tịch von der Leyen đến Skopje trong năm nay.

Vào tháng 7, bà đã phát biểu tại Quốc hội Macedonia trước ngày chính thức khởi động các cuộc đàm phán giữa Bắc Macedonia và EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục