Lo ngại về thuế quan khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Mỹ đình trệ

Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của S&P Global, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống còn 50,4 trong tháng 2/2025, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)'
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)'

Theo số liệu khảo sát do S&P Global công bố ngày 21/2, hoạt động sản xuất kinh doanh của Mỹ đã gần như đình trệ trong tháng 2/2025 do những lo ngại gia tăng về thuế quan đối với hàng nhập khẩu và cắt giảm sâu chi tiêu của chính phủ liên bang.

Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của S&P Global, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống còn 50,4 trong tháng 2/2025, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023 và giảm so với mức 52,7 của tháng 1. Chỉ số PMI sản xuất tăng từ mức 51,2 của tháng 1 lên mức 51,6 trong tháng 2, song chỉ số PMI dịch vụ lại giảm xuống mức 49,7, mức suy giảm lần đầu tiên kể từ tháng 1/2023, từ mức 52,9 của tháng trước đó.

Mối lo ngại về lạm phát chiếm ưu thế trong cuộc khảo sát của S&P Global. Chỉ số giá đầu vào mà các doanh nghiệp phải trả đã tăng lên mức 58,5 trong tháng 2/2025, từ mức 57,4 của tháng 1. Chỉ số này được thúc đẩy bởi chỉ số giá đầu vào sản xuất tăng cao lên mức 63,5, từ mức 57,4 của tháng 1.

Chỉ số đơn đặt hàng mới mà các doanh nghiệp tư nhân nhận được cũng giảm từ mức 53,7 của tháng 1, xuống còn 50,6 trong tháng 2. Chỉ số việc làm thì giảm từ mức 54,0, xuống còn 49,4.

Theo S&P Global, hoạt động sản xuất kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng do các doanh nghiệp và người tiêu dùng ngày càng lo ngại về những chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhà kinh tế trưởng Chris Williamson tại S&P Global Market Intelligence, cho biết nhiều doanh nghiệp đã báo cáo về những lo ngại ngày càng gia tăng về tác động của các chính sách của chính phủ liên bang, từ cắt giảm chi tiêu đến thuế quan và diễn biến địa chính trị.

Cuộc khảo sát của S&P Global được tiến hành từ ngày 10-20/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đóng gói bưởi da xanh xuất khẩu tại Chợ Lách, Vĩnh Long. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Nông sản Việt vươn xa hơn nhờ số hóa "lý lịch"

Bằng việc số hóa “lý lịch” từ vùng trồng đến bàn ăn, Nghệ An đang nỗ lực khẳng định giá trị thương hiệu, chủ động vượt qua các rào cản kỹ thuật để thâm nhập những thị trường khó tính trên toàn cầu.

Đóng gói bưởi da xanh xuất khẩu tại Chợ Lách, Vĩnh Long. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Đa dạng thị trường, giảm rủi ro xuất khẩu nông sản

Để đạt mục tiêu năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ đủ mạnh cho ngành, đặc biệt về tài chính, tín dụng, bảo hiểm và thương mại.